Nga phô trương sức mạnh hải quân ở Địa Trung Hải

Tàu tuần dương được trang bị tên lửa Varyag của Hải quân Nga ngày 21/1 đã tới làm nhiệm vụ tại khu vực ngoài khơi bờ biển Syria để hỗ trợ bảo vệ một căn cứ không quân của Nga có nhiều hệ thống tên lửa tầm xa.

Quân đội Nga đã phô trương sức mạnh hải quân ở Đông Địa Trung Hải bằng cách cho phép một nhóm phóng viên làm việc cho các hãng tin đóng trụ sở ở Moskva thực hiện chuyến thăm hiếm hoi trên tàu tuần dương Varyag.

Để lên được tàu Varyag, các phóng viên phải lên một tàu khu trục của Nga ở Tartus – nơi Moskva từng thiết lập một cơ sở tiếp tế và sửa chữa cho các tàu làm nhiệm vụ tại Địa Trung Hải kể từ thời Xô Viết. Hiện nay, đây là cơ sở hỗ trợ duy nhất kiểu này của Nga nằm ngoài khu vực Liên Xô cũ.

Cùng ngày, dưới sự chỉ huy của Tư lệnh tập đoàn quân thứ tư của Không quân và Phòng không Nga, Thiếu tướng Viktor Sevostyanov, các đơn vị không quân đóng tại 2 tỉnh Rostov và Volgograd bắt đầu cuộc tập trận kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tham gia cuộc tập trận có hơn 40 đơn vị kỹ thuật không quân gồm máy bay ném bom Su-24M và Su-34, máy bay do thám Su-24MR và 1.000 binh sĩ.

Trong cuộc tập trận, các phi công sẽ thực hiện các bài tập chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, dùng máy bay do thám và ném bom các cơ sở của kẻ địch giả định. Các phi công sẽ thực hiện 20 chuyên bay và 20 đợt ném bom.

Trong khi đó, Tư lệnh Binh chủng lính dù Nga, Vladimir Samanov cho biết trong năm 2016 Binh chủng Lính dù Nga sẽ tiến hành tập trận chung với Ai Cập, Serbia và Ấn Độ.

Theo kế hoạch hoạt động quốc tế, các đơn vị lính dù Nga sẽ tham gia các cuộc tập trận chiến thuật của quân đội Serbia, Ai Cập, tập trận chung gìn giữ hòa bình và tháo gỡ mìn tại Ấn Độ và tham gia 3 cuộc tập trận của các đơn vị đặc nhiệm quân đội Belarus.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.