Nga phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5

Nga đã phát triển động cơ chính cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA (T-50) và một mô hình số số của máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.
Nga phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 ảnh 1

Chiến đấu cơ tàng hình T-50.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 3/5, Giám đốc thiết kế kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga Sergei Korotkov cho biết T-50 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có chuyến bay đầu tiên vào năm 2010.

Theo thông tin mới đây, T-50 sẽ được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2017, sau đó sẽ được đưa vào biên chế Lực lượng hàng không vũ trụ Nga. So với các thế hệ máy bay chiến đấu trước, T-50 mang những đặc tính riêng biệt, kết hợp chức năng của máy bay cường kích và máy bay tiêm kích.

Vật liệu tổng hợp, các công nghệ tân tiến, thiết kế khí động học và các chức năng tàng hình đã giúp máy bay T-50 sở hữu mức phản xạ radar và hồng ngoại thấp. Điều này cho phép máy bay đạt hiệu quả cao trong chiến đấu với các mục tiêu trên không và dưới mặt đất, bất kể ngày đêm, dưới mọi điều kiện thời tiết.

Trong khi đó, PAK DA là máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo của Nga do công ty thiết kế Tupolev phát triển. PAK DA có tốc độ siêu thanh và mang theo vũ khí bên trong thân máy bay. 

Ngoài ra, thiết kế của PAK DA sẽ sử dụng tối đa vật liệu hấp thu radar (công nghệ tàng hình). Dự kiến PAK DA sẽ bay thử nghiệm vào khoảng năm 2019-2020 và vào biên chế quân đội Nga vào khoảng năm 2023-2025.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.