Nga phạt tiền ngân hàng sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp

Theo hãng tin RIA Novosti, Cơ quan giám sát truyền thông và báo chí Nga (Roskomnadzor) thông báo nước này đã lần đầu tiên xử phạt một ngân hàng trong nước về hành vi gửi dữ liệu cá nhân của công dân Nga qua ứng dụng nhắn tin của nước ngoài, cụ thể là WhatsApp.
Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng WhatsApp trên màn hình máy tính bảng tại Lille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

WhatsApp là ứng dụng thuộc sở hữu của Meta, tập đoàn bị cấm hoạt động tại Nga và bị coi là tổ chức cực đoan.

Thông báo của Roskomnadzor cho biết: "Lần đầu tiên, tòa án Nga đã buộc một tổ chức tài chính chịu trách nhiệm vì sử dụng ứng dụng nhắn tin của nước ngoài để gửi dữ liệu cá nhân của công dân Nga". Ngân hàng này đã bị phạt 200.000 ruble (khoảng 2.400 USD).

Trước đó, một nhân viên đã bị phát hiện gửi tin nhắn cho khách hàng qua WhatsApp từ số điện thoại của chính ngân hàng này, bất chấp lệnh cấm của Chính phủ Nga.

Kể từ ngày 1/3/2023, lệnh cấm sử dụng ứng dụng nhắn tin của nước ngoài trong các tổ chức tài chính và Chính phủ Nga đã có hiệu lực. Danh sách các ứng dụng bị cấm sử dụng để chuyển chứng từ thanh toán và dữ liệu cá nhân của công dân Nga bao gồm: Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema và Viber.

Cuối tháng 6/2023, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã đưa ra mức tiền phạt lên tới 700.000 ruble đối với các tổ chức tài chính và cơ quan Chính phủ Nga gửi tài liệu có giá trị pháp lý qua các ứng dụng nhắn tin của nước ngoài.    

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.