Nga phát hiện căn cứ bí mật của Đức Quốc xã tại Bắc Cực

Các nhà khoa học Nga đã phát hiện ra một căn cứ quân sự bí mật của Đức Quốc xã tại Bắc Cực.

Căn cứ này, nằm trên đảo Alexandra Land, cách North Pole 0150 khoảng 1.000 km, được xây dựng năm 1942, một năm sau khi Adolf Hitler xâm lược Nga.

Căn cứ có mật danh là “Schatzgraber” hay “Thợ săn kho báu" (Treasure Hunter) bởi người Đức và ban đầu được sử dụng như là một trạm thời tiết chiến thuật.

Nga phát hiện căn cứ bí mật của Đức Quốc xã tại Bắc Cực ảnh 1

Một số di vật được tìm thấy tại căn cứ quân sự Schatzgraber. Ảnh: A.C

Căn cứ trên đã bị bỏ hoang khi các nhà khoa học đồn trú ở đó bị ngộ độc bởi ăn thịt gấu trắng hồi năm 1944 và được một tàu ngầm U-boat của Đức cứu.

Theo Daily Mail, căn cứ được phát hiện lại 72 năm sau đó và hơn 500 vật thể đã được tìm thấy, trong đó có nhiều tài liệu được lưu trữ tốt. Tàn tích về những hầm ngầm, những viên đạn bị rỉ sét và các di vật khác từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 cũng được tìm thấy tại căn cứ này, nhiều trong số đó vẫn trong tình trạng tốt nhờ điều kiện thời tiết lạnh.

Hòn đảo trên rất quan trọng trong Chiến tranh thế giới thứ 2 vì nó cần thiết cho kế hoạch cơ động binh lính, tàu ngầm và tàu nổi. Tên của căn cứ cũng dẫn đến việc một số người cho rằng nó có thể đã có một nhiệm vụ bí mật khác.

Alexandra Land từng là một vùng lãnh thổ tranh chấp trong nhiều năm, nhưng hiện nay thuộc Liên bang Nga. Nga được cho là đang hướng đến việc xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của riêng mình ở đó.

Công Thuận (Independent)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.