Nga phản ứng về việc Azerbaijan và Armenia được mời dự hội nghị thượng đỉnh NATO

Bộ Ngoại gia Nga cho rằng phương Tây muốn tách Azerbaijan, Armenia ra khỏi hợp tác với Nga khi mời 2 nước Trung Á này tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) chủ trì cuộc gặp giữa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan về xung đột ở khu vực Nargony-Karabakh, tại Moskva, ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nước phương Tây bằng cách mời Azerbaijan và Armenia tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, muốn khiến những người bạn của Nga rời xa sự hợp tác với nước này. Đây là tuyên bố của Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nastasin ngày 3/7.

Ông Nastasin cho biết Nga phản đối những lời mời của Washington dành cho Baku và Yerevan, nói rằng chúng là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm “truyền bá ảnh hưởng của họ tới tất cả các khu vực trên thế giới” và “ngăn cản bạn bè và láng giềng của chúng tôi khỏi hợp tác với Nga”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nastasin nêu rõ: “Điều này làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai nước cộng hòa, không góp phần vào cuộc đối thoại Armenia - Azerbaijan và kích động một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực”.

Theo ông Nastasin, các thỏa thuận Armenia-Azerbaijan do Nga làm trung gian trong giai đoạn 2020-2022 vẫn là "cơ sở thực tế duy nhất để bình thường hóa quan hệ giữa Baku và Yerevan".

Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/7 cho biết họ hy vọng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán mới giữa Armenia-Azerbaijan bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại Washington DC.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ James O'Brien cuối tuần trước thông báo rằng ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO cùng với đại diện của các "quốc gia đối tác" NATO khác. Ông O'Brien không cho biết liệu họ có dự kiến ​​gặp nhau ở thủ đô Mỹ hay không.

Vedant Patel, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết: “Tôi không nghi ngờ gì rằng đây là điều chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới: Các cuộc họp và cam kết cụ thể bên lề hội nghị thượng đỉnh – tôi chưa muốn nói về lịch trình cụ thể”

Chính phủ Armenia và Azerbaijan cho đến nay vẫn chưa bình luận về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán như vậy.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tuần này cho biết ông nhìn thấy "cơ hội đặc biệt" để sớm chấm dứt xung đột Armenia-Azerbaijan thông qua một hiệp ước hòa bình được hai quốc gia Nam Caucasus trên thảo luận. Tuy nhiên, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhắc lại rằng việc ký kết hiệp ước có điều kiện là Armenia phải thay đổi hiến pháp và các luật khác mà ông cho rằng có chứa các yêu sách lãnh thổ đối với Azerbaijan.

Bộ Ngoại giao Armenia đã bác bỏ điều kiện của ông Aliyev vào tháng trước. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan một lần nữa cho biết ngày 3/7 rằng thỏa thuận hòa bình có thể được hoàn tất và ký kết sau “một tháng làm việc căng thẳng”.

Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO từ ngày 9 - 11/7. Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc thiết lập một cấu trúc mới để giúp đỡ Ukraine và xây dựng "cây cầu đến NATO" cho Ukraine. Đại diện của Azerbaijan, Armenia, Gruzia, Israel, các nước Arab và các đối tác của NATO tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã được mời tham dự cuộc họp của những người đứng đầu các thành viên NATO.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (TASS/rferl.org)

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.