Nga phản ứng về lời đe dọa của Ukraine

Người phát ngôn của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, ông Natalia Timakova ngày 10/10 cảnh báo rằng Kiev sẽ gánh chịu hậu quả về những nỗ lực nhằm xét lại các hợp đồng khí đốt đã ký kết với Moscow.

Người phát ngôn của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, ông Natalia Timakova ngày 10/10 cảnh báo rằng Kiev sẽ gánh chịu hậu quả về những nỗ lực nhằm xét lại các hợp đồng khí đốt đã ký kết với Moscow.

Nga phản ứng về lời đe dọa của Ukraine ảnh 1

Hệ thống dẫn khí đốt của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ RIA Novosti và kênh truyền hình Rossia-2, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết nước này có thể ngừng nhập khẩu tất cả các loại khí tự nhiên của Nga trong vài năm tới nếu hợp đồng giữa hai bên trong lĩnh vực này không được xem xét lại.

“Trước khi đưa ra những lời bình luận trên, đối tác Ukraine nên tính đến những lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng về bất kỳ hành động đơn phương xem xét lại các thỏa thuận trong hợp đồng”, ông Timakova nói.

Nga và Ukraine đã có lịch sử lâu dài xung đột về xuất nhập khẩu khí đốt, đặc biệt là về vấn đề giá cả và vẫn đang tranh cãi về các điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng năm 2009 suốt mấy năm qua.

CT (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.