Nga phản ứng sao trước kế hoạch đàm phán hoà bình Ukraine trong tháng 7?

Điện Kremlin cho biết Nga không hề biết về kế hoạch tổ chức một cuộc đàm phán quốc tế giải quyết xung đột Ukraine vào tháng 7 như truyền thông Đức đưa tin.
Chú thích ảnh
Cuộc đàm phán hòa bình giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Văn phòng Tổng thống Dolmabahce ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

"Điện Kremlin không biết gì về điều này và có lẽ các bạn cần liên hệ với kênh ARD để biết thêm thông tin", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 27/6.

Ông Peskov cho biết thêm hiện không có điều kiện tiên quyết nào để mở ra các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

"Về khía cạnh đàm phán liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, chúng tôi có thể nhắc lại một lần nữa: hiện tại, không có điều kiện tiên quyết nào cho một khả năng như vậy”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước đó, theo kênh truyền hình ARD của Đức, đàm phán hoà bình Ukraine có thể bắt đầu vào tháng 7 sau các cuộc tham vấn quốc tế do Đan Mạch tổ chức hồi cuối tuần qua.

“Các cuộc tham vấn quốc tế cấp cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine đã được tổ chức tại Copenhagen vào tuần trước”, đài ARD đưa tin.

Cuộc họp nói trên được cho là có sự tham dự của các nhà ngoại giao phương Tây, cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, và đại diện của các cường quốc ở Nam Bán cầu như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi.

Cuộc họp được cho là tổ chức theo sáng kiến của Kiev và nhằm giúp phương Tây thu hút sự ủng hộ của các quốc gia nói trên. Những nước này đều là thành viên BRICS và cho đến nay vẫn giữ thái độ trung lập về vấn đề xung đột Ukraine.

Đài truyền hình cũng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình chính thức có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng tới, với cuộc họp ở Copenhagen được nhận định là “một bước quan trọng trên con đường dẫn đến các cuộc đàm phán hòa bình”.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nga có được mời tham gia các cuộc đàm phán hòa bình này hay không, đặc biệt là khi xem xét đến thực tế rằng Kiev đã áp đặt lệnh cấm đàm phán với Moskva.

Trong khi đó, trong một tuyên bố chia sẻ trên website của Kiev, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine đã cảm ơn chính phủ Đan Mạch tổ chức cuộc gặp ở Copenhagen, qua đó xác nhận rằng cuộc gặp nói trên đã thực sự diễn ra. Tuyên bố đó cũng đề cập đến việc “việc thực hiện công thức hòa bình Ukraine” đã được thảo luận tại cuộc họp.

Nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine diễn ra vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2022, chỉ vài tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặc dù ban đầu có vẻ như Moskva và Kiev có thể đạt được một thỏa thuận, nhưng các cuộc đàm phán cuối cùng đã đổ vỡ và bị trì trệ cho đến nay.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.