Nga phản đối triển khai 'lực lượng gìn giữ hòa bình' NATO tại Ukraine

Ngày 16/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" đến Ukraine sẽ dẫn tới cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và liên minh này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo RT, ông Medvedev đã chỉ trích đề xuất của Anh và Pháp về việc NATO điều quân đội tới Ukraine. Ông cho rằng: “Điều đó đồng nghĩa với một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Hãy tham vấn ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc này”.

Liên quan đến vấn đề trên, trả lời nhật báo Izvestia (Nga), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng các cuộc thảo luận về nỗ lực gìn giữ hòa bình tại Ukraine vẫn còn quá sớm và chỉ nên diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức.

Thứ trưởng Grushko tái khẳng định lập trường của Chính phủ Nga rằng việc triển khai các lực lượng NATO tại Ukraine - dù dưới danh nghĩa của Liên minh châu Âu (EU), NATO hay các lực lượng quốc gia riêng lẻ - sẽ đẩy họ trực tiếp tham gia xung đột với hậu quả khôn lường. Theo đó, Nga đề xuất giải pháp khả thi là cử phái đoàn quan sát viên không vũ trang hoặc một nhóm giám sát dân sự để giám sát thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Ông Grushko nhấn mạnh điều này “có thể đảm bảo tuân thủ các điều khoản cụ thể và đóng vai trò là một phần trong cơ chế bảo đảm rộng hơn”.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Grushko tuyên bố trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải quyết xung đột với Ukraine, Moskva đều sẽ yêu cầu NATO cam kết không kết nạp Ukraine làm thành viên và Kiev phải duy trì vị thế trung lập. Ông Grushko nhấn mạnh chỉ những điều kiện này mới có thể giúp đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine, cũng như củng cố an ninh nói chung tại khu vực.

Trước đó, báo The Times dẫn một nguồn tin quân sự Anh cho biết các nước châu Âu có kế hoạch triển khai hơn 10.000 binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Nguồn tin cho biết: "Đây sẽ là một lực lượng đáng kể với sự tham gia của nhiều quốc gia cung cấp quân nhân và một nhóm lớn hơn đóng góp theo các hình thức khác".

Theo The Times, mặc dù phần lớn lực lượng sẽ do Anh và Pháp cung cấp, nhưng Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thu hút nhiều nước tham gia hơn so với 3 nước ban đầu đề xuất gửi quân tới Ukraine. Hơn 35 quốc gia đã đồng ý cung cấp vũ khí, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và tình báo cho sứ mệnh châu Âu tiềm năng này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.