Nga phản đối Mỹ mở văn phòng về các vấn đề Venezuela tại Colombia

Ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích việc Mỹ mở văn phòng về các vấn đề Venezuela tại Đại sứ quán nước này ở Colombia là hành động bất hợp pháp.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 16/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu với báo giới, bà Zakharova nêu rõ theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington có kế hoạch sử dụng văn phòng này để hợp thức hóa các liên hệ với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người tự phong là “tổng thống lâm thời” của Venezuela, cũng như tiếp tục gây áp lực với chính phủ hợp hiến tại Caracas. Nhà ngoại giao Nga khẳng định văn phòng này hoàn toàn bất hợp pháp. 

Hôm 28/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố thành lập cái gọi là Văn phòng về các vấn đề Venezuela (VAU), trực thuộc Đại sứ quán nước này ở Colombia. Văn phòng này sẽ do ông James Story, người từng là đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela, điều hành.

Venezuela đang phải hứng chịu loạt biện pháp trừng phạt và sự cô lập ngoại giao của Mỹ kể từ khi quốc gia Nam Mỹ này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị từ tháng 1 vừa qua sau khi thủ lĩnh phe đối lập Guaido, được Washington hậu thuẫn, tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống đương nhiệm Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính do Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài đứng đằng sau.

Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.