Nga phản đối các biện pháp mới trừng phạt Triều Tiên của Mỹ

Nga đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Triều Tiên, trong đó có các biện pháp nhằm vào Nga.
Nga phản đối các biện pháp mới trừng phạt Triều Tiên của Mỹ ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu ngày 1/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Moskva đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ và những hành động như vậy không thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, theo đó liệt vào "danh sách đen" 4 cá nhân và 10 thực thể, gồm một công dân và công ty của Nga. Quyết định mới này của Mỹ cấm các công dân và công ty Mỹ có quan hệ với các tổ chức và cá nhân nói trên, cũng như phong tỏa tài sản của các đối tượng này trong hệ thống ngân hàng Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.