Nga phá âm mưu khủng bố Thế vận hội Mùa Đông

Ngày 10/5, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAK) đã ra thông báo xác nhận Cơ quan An ninh Nga (FSB) và Cơ quan An ninh Abkhazia (SGBA) vừa đập tan một âm mưu khủng bố nhằm vào Đại hội Olympic Mùa Đông Sochi - 2014.

Ngày 10/5, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAK) đã ra thông báo xác nhận Cơ quan An ninh Nga (FSB) và Cơ quan An ninh Abkhazia (SGBA) vừa đập tan một âm mưu khủng bố nhằm vào Đại hội Olympic Mùa Đông Sochi - 2014.


Theo thông báo trên, trong chiến dịch đặc biệt tiến hành hai ngày 4 và 5/5 tại Abkhazia, FSB và SGBA đã phát hiện 10 căn hầm bí mật chứa rất nhiều vũ khí các loại cùng chất nổ của tổ chức khủng bố quốc tế "Imarat Kavkaz", đồng thời bắt giữ 3 phần tử bị tình nghi vạch âm mưu tấn công. Trong số những vũ khí bị phát hiện có 3 dàn tên lửa phòng không Igla và Strela, 2 súng chống tăng, các súng cối, rất nhiều mìn, đạn và chất nổ cùng bản đồ chi tiết thành phố nghỉ mát Sochi. Theo tài liệu mà FSB thu giữ được, tổ chức "Imarat Kavkaz" đã vạch kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố và phá hoại trong các năm 2012-2014, khi Nga chuẩn bị và tiến hành Đại hội Olympic Mùa Đông Sochi - 2014.


Nga đã lập tức cáo buộc các cơ quan bí mật của Grudia phối hợp với trùm khủng bố người Chechnya, Doku Umarov trong âm mưu nói trên.


Sochi, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ Biển Đen, nằm ngay phía bắc Abkhazia, vùng lãnh thổ đã ly khai khỏi Grudia nhưng hiện mới chỉ được Nga và một số quốc gia khác công nhận độc lập. Năm 2008, Nga và Grudia từng xảy một cuộc chiến tranh ngắn xung quanh vấn đề Abkhazia và một khu vực ly khai khác là Nam Ossetia.

T.H – TTG

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.