Nga nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt sau khi Ukraine từ chối đàm phán

Ngày 26/2, Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đã nối lại các hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sau khi chính quyền Kiev từ chối đàm phán.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo hãng tin Tass, phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng “Tổng thống Vladimir Putin ngày 25/2 đã ra lệnh ngừng đà tiến quân của binh sĩ Nga tại Ukraine với mong đợi các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo tại Kiev. Do phía Ukraine đã từ chối đàm phán, các lực lượng chủ lực của Nga sau đó đã nối lại chiến dịch như kế hoạch”.

Trong khi đó, phát biểu với truyền thống ngày 26/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine không hạ vũ khí và sẽ bảo vệ đất nước, đồng thời khẳng định ông vẫn ở Kiev. Trong đoạn video ghi hình với khung cảnh đằng sau là Phố Bankovaya gần Văn phòng Tổng thống Ukraine ở Kiev, ông Zelensky nói: “Có nhiều thông tin giả mạo trên mạng vào thời điểm này, theo đó cho rằng tôi kêu gọi quân đội hạ vũ khí và một cuộc sơ tán sắp xảy ra. Hãy nghe tôi nói: Tôi đang ở đây (thủ đô Kiev) và chúng tôi sẽ không hạ vũ khí, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình”.

Trước đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, ngày 25/2 tuyên bố Ukraine muốn hòa bình và sẵn sàng đàm phán với Nga, bao gồm cả về lập trường trung lập liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Podolyak nêu rõ nếu có khả năng, hai bên nên tổ chức các cuộc đàm phán. Ông cũng để ngỏ khả năng sẵn sàng đàm phán với Nga về lập trường trung lập nếu Moskva muốn điều này. Ông nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng đối thoại của Ukraine là một phần trong nỗ lực bền bỉ “theo đuổi hòa bình”.

Ukraine hiện không phải là thành viên của NATO hay Liên minh châu Âu (EU) dù trước đó nước này đã bày tỏ mong muốn gia nhập cả hai liên minh này. Trước đó, trong phát biểu ngày 24/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ khả năng đối thoại Ukraine nếu như Kiev sẵn sàng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng trong ngày 25/2, hãng thông tấn Tass (Nga) và Đài Sputnik dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng cử một phái đoàn tới Minsk để đàm phán với các đại diện bên phía Ukraine.

Phái đoàn Nga sẽ bao gồm các đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và quan chức Điện Kremlin. Ông Peskov nêu rõ, "hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chúng tôi sẵn sàng cử phái đoàn tham gia đàm phán".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày tuyên bố Moskva sẽ khởi động cuộc đàm phán vào bất cứ thời điểm này ngay khi quân đội Ukraine hạ vũ khí.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto trong một cuộc họp báo tại Budapest, ngày 7/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Hungary ngày 25/2 cho biết nước này đã đề xuất trở thành quốc gia trung gian trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine liên quan tình hình căng thẳng hiện nay.

Theo Ngoại trưởng Peter Szijjarto, ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andriy Yermak - bàn về vấn đề này.

Trong một video được đăng trên Facebook, Ngoại trưởng Peter Szijjarto nêu rõ thủ đô Budapest của Hungary "là một địa điểm an toàn cho cả hai phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine". Ông đồng thời cho biết cả Moskva và Kiev "đều không từ chối (đề xuất này), cả hai đều bày tỏ sự cảm ơn và đang xem xét lời đề nghị" của Hungary. Ngoại trưởng Szijjarto hy vọng rằng "trong vài giờ hoặc vài ngày tới các bên sẽ đạt được sự nhất trí về việc xúc tiến các cuộc đàm phán".

Hungary là nước thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Quốc gia này cũng có mối quan hệ song phương tốt đẹp với chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.