Nga, Nhật thay đổi chính sách đối với nhân công nước ngoài

Ngày 12/12, Chính phủ Nga đã ra quyết định giảm tỷ lệ nhân công nước ngoài tham gia một số hoạt động kinh tế.

Năm 2017, nhu cầu nhân công nước ngoài tại Nga được quy định là 177.043 người, chỉ bằng 82,7% nhu cầu được ấn định cho năm 2016.

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết sau khi quyết định trên được thi hành, nhiều ngành kinh tế sẽ buộc phải giảm tỷ lệ thuê nhân công nước ngoài, chẳng hạn, tỷ lệ nhân công nước ngoài phục vụ ngành vận tải hành khách đường bộ, giảm từ 40% xuống 30%, vận tải ô tô từ 35% xuống 30%. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động nước ngoài được phép thuê ở mức 50%, ngoại trừ một số tỉnh có nhu cầu thuê nhân công cao hơn trong vụ mùa.

Nguồn tin cũng cho biết 94,8% số nhân công nước ngoài trong năm 2017 đã qua đào tạo, cụ thể sẽ tham gia thực hiện các dự án đầu tư, bao gồm các dự án chuẩn bị cho Cúp Liên đoàn các châu lục FIFA 2017 và Vòng chung kết World Cup 2018 do Nga đăng cai.

* Chính phủ Nhật Bản ngày 12/12 đã quyết định cho phép lao động nước ngoài lành nghề làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ở một số đặc khu kinh tế nhất định của nước này nhằm đối phó với tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực vốn bị ảnh hưởng do tình trạng già hóa dân số của Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp của hội đồng tư vấn về các đặc khu chiến lược quốc gia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định nước này "đã quyết định sử dụng thêm người lao động nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp... đối với những đặc khu chiến lược". Tuy nhiên, quyết định trên chỉ được áp dụng đối với những lao động có trình độ nhất định, như đã từng học ngành nông nghiệp ở cấp đại học trong nước và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Những người sử dụng lao động trong các đặc khu sẽ phải trả tiền lương cho lao động nước ngoài bằng ít nhất số tiền họ trả cho lao động Nhật Bản làm cùng nghề. Các đặc khu kinh tế được tiếp nhận lao động nước ngoài ở các tỉnh Akita, Ibaraki, Aichi và Nagasaki.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.