Nga, Nhật Bản lại căng thẳng do cuộc tập trận tại quần đảo tranh chấp  

Ngày 12/3, Quân khu miền Đông của Nga đã tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực phía Nam của quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Moskva gọi là Nam Kurils, trong khi Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Nhật Bản đã ngay lập tức phản đối cuộc tập trận này. 
Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp được Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, Moskva gọi là Nam Kuril. Ảnh: TASS

Theo thông báo của Quân khu miền Đông, các đơn vị thiết giáp của quân khu đã tiến hành cuộc diễn tập tại hai hòn đảo Iturup và Kunashir, mà Nhật Bản lần lượt gọi là Etorofu và Kunashiri. Tham gia cuộc tập trận có 500 binh sỹ cùng các xe tăng Т-72B và BMP-2, thực hành khoa mục chống kẻ thù đổ bộ.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết chính phủ nước này đã gửi công hàm qua kênh ngoại giao phản đối cuộc tập trận, cho rằng sự việc trên đi ngược lại quan điểm của Tokyo về vấn đề quần đảo tranh chấp và là điều "không chấp nhận được".

Mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã nhiều năm nay bị phủ bóng đen do hai nước chưa thể ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Nguyên nhân chính là do hai bên tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo gồm 4 hòn đảo, ngoài 2 hòn đảo nêu trên còn có đảo Khabomai và Shicotan theo cách gọi của Nga, còn Nhật Bản gọi là Habomai và Shikotan.

Gần đây, hai nước đều thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, song chưa đạt được nhận thức chung do lập trường còn nhiều khác biệt.

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.