Nga nhập gấp ngoại tệ, phòng trừng phạt từ phương Tây

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Nga (ACRA) ước tính các ngân hàng của nước này đã nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỷ USD trong tháng 12/2021, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó.
Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga (phía trên) và đồng USD. Ảnh: Reuters/TTXVN

Đây là động thái phòng bị trong trường hợp các lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy nhu cầu tích trữ đồng USD ở Nga tăng cao.

Trả lời hãng tin Reuters, ông Valery Piven, Giám đốc cấp cao tại ACRA cho hay con số này dựa trên những báo cáo tháng thực tế mà các ngân hàng đã nộp lên Ngân hàng Trung ương Nga. Hồi tháng 11, các ngân hàng này cũng đã nhập khẩu ngoại tệ trị giá 2,1 tỷ USD. 

Đồng USD chiếm phần lớn giá trị ngoại tệ nhập khẩu củaNga. Nhiều người Nga muốn giữ đồng USD đề phòng tình trạng đồng ruble sụt giảm hoặc lạm phát tăng do các lệnh trừng phạt nước ngoài.

Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm đề xuất loại một số ngân hàng hàng đầu của Nga khỏi các giao dịch bằng đồng USD và giảm khả năng thực hiện các nghĩa vụ bằng đồng USD. Hãng tin Reuters đã liệt kê các ngân hàng hàng đầu của Nga như Sberbank, VTB, VEB và Gazprombank có thể là mục tiêu trừng phạt sắp tới của Mỹ.

"Tỷ lệ tài sản ngoại hối và nợ phải trả do các ngân hàng đang có hiện không gây ra mối lo ngại. Xu hướng tăng nhập khẩu ngoại tệ liên quan nhiều đến nhu cầu tiền mặt tăng đột biến", ông Piven giải thích.

Ngân hàng Trung ương Nga từ chối bình luận trước thông tin này. Các ngân hàng Nga thường xuyên nhập khẩu ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu từ khách hàng muốn tích trữ tiền USD hoặc euro, phục vụ cho việc đi lại ra nước ngoài hoặc trong các tình huống khó lường.

Các nguồn tin cho biết để chuẩn bị trước lệnh trừng phạt xảy ra đối với các giao dịch bằng USD, các ngân hàng hàng đầu của Nga đã mở tài khoản giữa các bên, cho phép họ chuyển giao USD trong nước, với điều kiện ít nhất một bên cho vay không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Trong cuộc họp báo ngày 21/2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phát biểu: “Chúng tôi biết rằng Washington đang không ngừng nỗ lực soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới”.

Tuần trước, Bộ Tài chính Nga cho biết họ sẽ đảm bảo tất cả khoản tiền gửi vào ngân hàng và tất cả giao dịch, kể cả bằng ngoại tệ, đều an toàn trong trường hợp các lệnh trừng phạt giáng xuống ngành tài chính nước này. 

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.