Nga nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán 6 bên

Theo hãng tin Yonhap, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Andrey Kulik ngày 11/10 cho rằng bế tắc trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên cũng như tất cả các vấn đề khác về hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á cần được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán 6 bên.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Andrey Kulik phát biểu trong một bài giảng đặc biệt tại Đại học Konkuk của Seoul vào ngày 11/10/2018. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại trưởng Đại học Konkuk ở Seoul, ông Kulik nhấn mạnh điều quan trọng là giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình trong khuôn khổ đàm phán 6 bên và tiến trình phi hạt nhân hóa được thúc đẩy trên cơ sở thỏa thuận của tất cả các bên liên quan. Đại sứ Nga cho rằng không nên cố giải quyết vấn đề phức tạp này một cách vội vàng và các nước liên quan cần có đủ thời gian để tìm ra một giải pháp vì mỗi nước có lập trường riêng của mình.

Đại sứ Kulik phản đối việc gây sức ép quá lớn đối với Triều Tiên, khẳng định điều quan trọng là phải hợp tác chặt chẽ với Bình Nhưỡng để thuyết phục nước này phi hạt nhân hóa thay vì tìm cách gây sức ép hoặc cô lập. Ông cũng cho rằng việc thực thi những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ giúp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đảm bảo mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực này.

Nga tham gia đàm phán hạt nhân 6 bên cùng với Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Cơ chế đàm phán này được triển khai từ năm 2003 và đã đạt được một số thỏa thuận hướng tới phi hạt nhân hóa, song tiến trình đàm phán bị ngừng trệ kể từ sau cuộc đàm phán cuối cùng vào cuối năm 2008.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.