Nga nhận 38 tấn nước nặng của Iran

38 tấn nước nặng đã được chuyển từ Iran tới Nga trên hai chuyến bay trong các ngày 13 và 20/9, trong khuôn khổ thỏa thuận mua bán giữa hai nước được phía Nga công bố hồi tháng 4 vừa qua.
Nga nhận 38 tấn nước nặng của Iran ảnh 1

Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền trung Iran, cách thủ đô Tehran 190 km về phía tây nam. Ảnh: Reuters /TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Rosatom của Nga Sergei Kiriyenko ngày 26/9 xác nhận thông tin trên.Nước nặng có nhiều công dụng khác nhau, từ sản xuất các mặt hàng trong ngành công nghiệp dược phẩm và hóa chất, đến ứng dụng trong phản ứng tổng hợp hạt nhân để sản xuất điện.Theo Kế hoạch phần hành động toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Tehran và Nhóm P5 + 1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức), Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân và cho phép các chuyên gia hạt nhân quốc tế tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này, để đổi lại việc dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Theo đó, Iran được phép sử dụng nước nặng tại lò phản ứng hạt nhân tại Arak, nhưng phải bán tất cả số nước nặng và urani làm giàu dư thừa cho các nước có nhu cầu. Đổi lại, JCPOA cho phép Iran mua uranium tự nhiên.Tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga công bố Moskva đang xem xét mua nước nặng từ Iran, với khối lượng dự kiến 40 tấn. Iran sản xuất khoảng 20 tấn nước nặng/năm và sản lượng có thể tăng lên, song nước này đang tập trung vào việc cải thiện độ tinh khiết của nước nặng. Nước nặng do Iran sản xuất có độ tinh khiết 99,95%.Vào tháng 4 vừa qua, Chính phủ Mỹ cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 8,6 triệu USD mua 32 tấn nước nặng của Iran.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.