Nga: Nhà máy điện hạt nhân Kursk phải giảm công suất sau vụ tấn công

Bộ phận báo chí của nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga ngày 24/8 thông báo nhà máy này đã bị hư hại sau vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov, Liên bang Nga. Ảnh: Spunik

Thông báo được đăng tải trên ứng dụng tin nhắn Telegram nêu rõ lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái gần khu vực nhà máy. Khi rơi xuống, thiết bị này đã phát nổ, làm hỏng một máy biến áp phụ của nhà máy điện hạt nhân Kursk. Vụ nổ cũng gây cháy nhỏ, song đã được dập tắt kịp thời.

Sự cố khiến tổ máy số 3 phải giảm một nửa công suất. Cơ quan quản lý cho biết không có thương vong và phóng xạ rò rỉ sau vụ việc. Cả nhà máy điện hạt nhân và các vùng lân cận đều trong giới hạn an toàn.

Trước đó, đài truyền hình REN TV của Nga cũng đưa tin đã xảy ra một vụ cháy tại trạm biến áp trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, trạm biến áp này không thuộc khu vực hạt nhân của nhà máy trên.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.