Nga ngừng tham gia Hội đồng nghị viện châu Âu

Ngày 23/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov cho biết Moskva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho đến cuối năm 2015 trong trường hợp lệnh trừng phạt phái đoàn Nga tiếp tục kéo dài.

Ngày 23/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov cho biết Moskva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho đến cuối năm 2015 trong trường hợp lệnh trừng phạt phái đoàn Nga tiếp tục kéo dài.

Nga ngừng tham gia Hội đồng nghị viện châu Âu ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu với các phóng viên, ông Pushkov nói nếu các quyền lợi của phái đoàn Nga không được xác nhận, "lúc này chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ hình thức tương tác với PACE cho đến cuối năm 2015" .

Trong khi đó, Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Sergey Yevgenyevich Naryshkin cho hay nước này không loại trừ khả năng rút khỏi PACE nếu năm nay hội đồng này không khôi phục các quyền lợi hợp pháp của Nga. Ông Naryshkin nêu rõ Nga cho rằng Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu là tổ chức quốc tế quan trọng để tiến hành đối thoại công khai về các vấn đề cấp bách, nếu Nga vẫn bị tước quyền bỏ phiếu tại phiên họp của Hội đồng Nghị viện châu Âu, Nga sẽ không thể triển khai đối thoại bình thường với các nước hữu quan tại các diễn đàn này.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang, ông Vitaly Ignatenko cho biết vấn đề khôi phục quyền của phái đoàn Nga tại PACE sẽ được xem xét vào ngày 28-29/1. Tháng 4/2014, Đại hội đồng Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết, huỷ quyền bỏ phiếu của Nga do vấn đề Crimea.

TN

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.