Nga ngừng sử dụng tên lửa đẩy Proton-K

Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga (ADF) ngày 30/3 thông báo nước này đã phóng tên lửa đẩy Proton-K mang theo một vệ tinh quân sự.

Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga (ADF) ngày 30/3 thông báo nước này đã phóng tên lửa đẩy Proton-K mang theo một vệ tinh quân sự. Đây là vụ phóng tên lửa vũ trụ thứ 311 của Nga và là lần cuối cùng sử dụng tên lửa Proton-K, vì nó không được chế tạo nữa, mà thay vào đó Nga sẽ chế tạo tên lửa Proton-M.

Nga ngừng sử dụng tên lửa đẩy Proton-K ảnh 1

Một tên lửa Proton - K đang được phóng lên. Ảnh internet

Người phát ngôn ADF Alexei Zolotukhin cho biết vụ phóng trên, do hệ thống điều khiển tự động trên mặt đất của ADF kiểm soát, "đã diễn ra suôn sẻ". Tên lửa Proton-K đã đưa vệ tinh quân sự Cosmos vào một quỹ đạo định sẵn lúc 9 giờ 49 phút giờ Mátxcơva (12 giờ 49 phút giờ Hà Nội) ngày 30/3. Cũng theo ông Zolotukhin, vệ tinh quân sự này dự kiến tách khỏi tầng trên DM-2 của tên lửa lúc 16 giờ 27 phút (19 giờ 27 phút giờ Hà Nội) cùng ngày. 

Phương tiện truyền thông Nga cho biết thêm Mátxcơva có kế hoạch đưa vào sử dụng khoảng 60-70 vệ tinh quân sự có khả năng do thám, cảnh báo sớm tên lửa và nhiều khả năng khác.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.