Nga ngừng hợp tác với Mỹ về bảo vệ cơ sở hạt nhân

Nga đã từ chối sự giúp đỡ của Mỹ trong hoạt động bảo đảm an toàn cho các cơ sở hạt nhân.

Hãng thông tấn TASS ngày 20/1 đưa tin Nga đã từ chối sự giúp đỡ của Mỹ trong hoạt động bảo đảm an toàn cho các cơ sở hạt nhân.

Nga ngừng hợp tác với Mỹ về bảo vệ cơ sở hạt nhân ảnh 1

Nga từ chối sự hỗ trợ của Washington trong hoạt động bảo vệ các kho lớn chứa urani và plutoni cấp độ vũ khí.

Thông tin trên được TASS dẫn lại từ tờ "The Boston Globe" của Mỹ số ra hôm 19/1, vốn có cơ hội tiếp cận tài liệu được ký ngày 16/12/2014 trong cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Moskva. Cuộc đàm phán này có sự tham dự của hơn 40 nhân vật, trong đó có các đại diện đến từ Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Mỹ. Bài báo có đoạn viết: "Tại các cuộc đối thoại không được công khai trước đó, Nga đã cảnh báo Mỹ về việc họ từ chối sự hỗ trợ của Washington trong hoạt động bảo vệ các kho lớn chứa urani và plutoni cấp độ vũ khí".


Tờ "The Boston Globe" dẫn lời Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Sam Nunn lưu ý rằng Mỹ hy vọng hoạt động hợp tác này sẽ được nối lại để góp phần củng cố an ninh toàn cầu.


Trước đó, Nga đã từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh hạt nhân, sẽ diễn ra tại Mỹ vào năm 2016.

TN

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.