Nga nghi ngờ tính hợp pháp của chính phủ lâm thời Ukraine

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ncho biết sau khi Tổng thống Vikto Yanukovych bị lật đổ, Moskva đã vô cùng nghi ngờ về tính hợp pháp của giới chức cầm quyền ở Ukraine, đồng thời cho rằng việc một số quốc gia công nhận chính quyền này là "sai lầm".
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 24/2 cho biết sau khi Tổng thống Vikto Yanukovych bị lật đổ, Moskva đã vô cùng nghi ngờ về tính hợp pháp của giới chức cầm quyền ở Ukraine, đồng thời cho rằng việc một số quốc gia công nhận chính quyền này là "sai lầm".
Nga nghi ngờ tính hợp pháp của chính phủ lâm thời Ukraine ảnh 1

Ngày 23/2, khoảng 10.000 người Ukraine ủng hộ chính sách thân Nga đã tuần hành tại thành phố cảng miền nam Sevastopol, phản đối lực lượng đối lập nước này đang hoàn tất kế hoạch "tiếm quyền". Ảnh: AFP/ TTXVN

Các hãng thông tấn của Nga dẫn lời ông Medvedev cho biết: "Chúng tôi không hiểu điều gì đang xảy ra ở (Ukraine). Có mối đe dọa thực sự đối với các lợi ích và sinh mạng của nhân dân chúng ta. Có những nghi ngờ về tính hợp pháp của toàn bộ bộ máy cầm quyền ở Ukraine".Bên cạnh đó, Thủ tướng Medvedev còn nhấn mạnh rằng mọi hoạt động gia hạn thỏa thuận khí đốt Nga - Ukraine sẽ cần phải được thương thảo giữa các công ty của Ukraine và chính phủ này. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông nói: "Những thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý phải được hoàn tất. Chúng tôi không làm việc với các cá nhân hoặc những nhân vật cụ thể. Đây là vấn đề về quan hệ giữa hai nước".Cũng trong ngày 24/2, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tiến hành điện đàm với Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng không quân Mỹ Philip Breedlove về tình hình tại Ukraine. Sau cuộc điện đàm, hãng tin Interfax cho biết: “Hai bên đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Ukraine”.
T.N
(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.