Nga ngầm phản đối Taliban dùng vũ lực giải quyết tình hình ở Afghanistan

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moskva ủng hộ giải pháp cho vấn đề Afghanistan với sự tham gia của mọi lực lượng chính trị, sắc tộc ở nước này, có sự nhượng bộ lẫn nhau.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Afghanistan gác tại thủ đô Kabul, Afghanistan sau một vụ tấn công ngày 6/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới ngày 13/8, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga ủng hộ giải pháp chính trị ở Afghanistan dựa trên các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Ông lấy làm tiếc trước việc phong trào Taliban đang tìm cách giải quyết cục diện hiện nay ở Afghanistan bằng vũ lực.

“Chúng tôi ủng hộ giải pháp cho vấn đề Afghanistan với sự tham gia của mọi lực lượng chính trị, sắc tộc ở nước này, có sự nhượng bộ lẫn nhau. Chúng tôi ủng hộ các tiến trình do LHQ thông qua – một tiến trình thật không may đã bị chậm lại. Phái đoàn nhà nước đã không còn đặc biệt hào hứng nối lại đối thoại trong khoảng thời gian gần hai năm trở lại đây. Trong bối cảnh đó, thật đáng tiếc khi Taliban quyết định tìm cách định hình cục diện bằng quân sự. Taliban đang chiếm giữ ngày càng nhiều các tỉnh và thành phố. Đó không phải là điều tốt đẹp, mà là sai lầm”, ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moskva hiện giữ liên lạc với tất cả các lực lượng chính trị ở Afghanistan, từ chính quyền Kabul, Taliban cho tới đại diện của cộng đồng người gốc Uzbekistan, Tajikistan. Ông cho rằng phiên họp khẩn cấp tại HĐBA LHQ mà đại diện Afghanistan đang đề nghị sẽ chỉ có ý nghĩa nếu nó giúp khởi động đàm phán về tình hình tại quốc gia Nam Á này.

Ngày 14/2/2003, Tòa án Tối cao Liên bang Nga ra quyết định coi Taliban là tổ chức khủng bố. Mọi hoạt động của tổ chức cực đoan này bị phía Nga coi là bất hợp pháp trên phạm vi cả nước.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - TASS

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.