Nga nêu thời hạn Pháp bàn giao tàu chiến lớp Mistral

Truyền thông Nga đưa tin Phó Thủ tướng nước này Dmitry Rogozin cho biết Paris sẽ giao tàu chiến đầu tiên lớp Mistral cho Moskva vào ngày 14/11 tới.
Truyền thông Nga đưa tin Phó Thủ tướng nước này Dmitry Rogozin cho biết Paris sẽ giao tàu chiến đầu tiên lớp Mistral cho Moskva vào ngày 14/11 tới.

Phát biểu với báo giới ngày 29/10, Phó Thủ tướng Rogozin nêu rõ hợp đồng khí tài quân sự này đang được thực hiện đúng tiến độ đã ký kết. Theo ông, cùng với việc bàn giao tàu chiến thứ nhất mang tên "Vladivostok", tàu chiến lớp Mistral thứ hai cũng sẽ được hạ thủy cùng ngày.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 28/10 tuyên bố Paris sẽ đợi đến tháng sau mới quyết định có chuyển giao cho Nga chiếc tàu chiến đầu tiên trong hợp đồng bán hai tàu chiến Mistral do Pháp chế tạo hay không.

Năm 2011, Pháp đã ký hợp đồng đóng hai tàu chở trực thăng hiện đại lớp Mistral cho Nga với tổng trị giá 1,2 tỷ euro (tương đương 1,6 tỷ USD), trong đó chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Moskva vào tháng Mười hoặc tháng 11 tới, chiếc tàu còn lại sẽ được chuyển giao vào năm 2015. Tuy nhiên, đầu tháng Chín vừa qua, Pháp tuyên bố tàu chiến lớp Mistral có thể được chuyển giao cho Nga với điều kiện phải có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và một thỏa thuận chính trị ở Ukraine được đảm bảo. Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, việc chuyển giao chiếc tàu đầu tiên chỉ được hoãn đến tháng 11, nếu không Paris có thể sẽ mất 1 tỷ euro do vi phạm hợp đồng.


TTXVN/Tin Tức








Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.