Nga nêu điều kiện giải quyết cuộc xung đột với Ukraine

Ngày 21/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện quan trọng để hướng tới giải quyết khủng hoảng Ukraine là bảo đảm không có sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Kazan. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News Arabia của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 21/6, ông Putin cũng đề xuất rằng Ukraine nên duy trì vị thế trung lập và không liên kết với bất kỳ liên minh quân sự nào. Theo ông, những đề xuất này có thể trở thành cơ sở cho sự ổn định lâu dài trong khu vực.

Cũng trong ngày 21/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đối tác phương Tây phân bổ 0,25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để hỗ trợ Kiev tăng cường sản xuất vũ khí. Ông cũng cho biết, Ukraine có kế hoạch ký các thỏa thuận trong mùa Hè này nhằm xuất khẩu công nghệ sản xuất vũ khí.

Trong bài phát biểu được Văn phòng Tổng thống công bố ngày 21/6, ông Zelensky cho biết, Ukraine đang đàm phán với Đan Mạch, Na Uy, Đức, Canada, Vương quốc Anh và Litva về việc triển khai các dự án sản xuất vũ khí chung.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.