Nga nêu điều kiện đàm phán về Ukraine  

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine, song đàm phán phải tính đến tình hình thực địa và lợi ích an ninh của Nga. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp ở Moskva, ngày 15/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định "lập trường của chúng tôi không thay đổi". Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng thỏa thuận, với điều kiện phải tính đến tình hình hiện tại trên thực địa, cũng như quan điểm và các lợi ích an ninh của Nga.

Trước đó, ông Lavrov đã khẳng định Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moskva thì việc đạt được thỏa thuận càng khó khăn. Theo nhà ngoại giao này, lệnh cấm đàm phán với Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần được dỡ bỏ để mở đường cho đối thoại.

Trong diễn biến khác, ngày 28/9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu đã có mặt ở Kiev để thảo luận về vấn đề tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trước thềm Diễn đàn công nghiệp quốc phòng đầu tiên của Ukraine, nơi giới chức nước này dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các đại diện đến từ hơn 160 doanh nghiệp quốc phòng và 26 nước.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.