Nga nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Đài Sputnik ngày 9/5 đưa tin trong cuộc trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Shannon, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng để bình thường hóa quan hệ song phương, hai nước cần phải loại bỏ những yếu tố gây khó chịu nghiêm trọng đã nảy sinh dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Nga nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Mỹ ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Reuters

Theo tin trên tài khoản Facebook chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đã diễn ra cuộc trao đổi chi tiết về một loạt vấn đề quan hệ song phương Nga-Mỹ. Phía Nga nhấn mạnh rằng sự bình thường hóa đòi hỏi loại bỏ những tác nhân đặc biệt gây khó chịu do chính quyền cựu Tổng thống Obama tạo ra, thậm chí vi phạm luật pháp quốc tế, như tịch thu trụ sở của cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ, vốn là tài sản quốc gia của Nga và có quy chế bất khả xâm phạm.

Cuối tháng 12/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt trừng phạt đối với 9 trường đại học, các công ty và cá nhân Nga, trong đó có Tổng cục Tình báo quốc phòng GRU và Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) với lý do "can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ" và "gây áp lực với các nhà ngoại giao Mỹ" đang làm việc tại Nga. Mỹ cũng đóng cửa hai khu nhà nghỉ ngoại ô của các nhà ngoại giao Nga và quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.