Nga nâng quỹ đạo của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để đón tàu vũ trụ

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos ngày 16/4 cho biết tàu vũ trụ vận tải Progress MS-32 đã nâng quỹ đạo của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) lên cao thêm 440 mét.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 của Nga được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 23/3/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, vào lúc 5h34 phút theo giờ Moskva, động cơ của tàu vũ trụ Progress MS-32 kết nối với ISS, đã được kích hoạt trong 303 giây, tạo ra lực đẩy 0,25 m/s² và 'nâng' trạm lên cao thêm 440 mét. Như vậy, giờ đây ISS nằm cách Trái Đất 420,09 km. Mục đích của việc điều chỉnh này là tạo ra quỹ đạo thuận lợi để đón tàu vũ trụ Soyuz MS-29 vào mùa Hè này cũng như tàu Soyuz MS-28 hạ cánh.

Hiện đang làm nhiệm vụ trên ISS có các phi hành gia của Roscosmos gồm Sergei Kud Sverchkov (phóng viên đặc biệt của TASS), Sergei Mikayev và Andrey Fedyayev, các phi hành gia Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) gồm Christopher Williams, Jessica Meir và Jack Hathaway, cùng phi hành gia Cơ quan Vũ trụ Châu Âu Sophie Adeno.

Trước đó, nhân Ngày Du hành vũ trụ 12/4, các phi hành gia đã trực tiếp gửi lời chúc mừng toàn thể người dân Nga từ ISS. Cách đây 65 năm, phi hành gia Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay quanh quỹ đạo Trái đất. Phi hành gia Mikayev lưu ý rằng hiện nay các phi hành gia đã có thể thực hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vòng quỹ đạo như vậy.

Trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, phi hành gia Fedyayev nhắc lại sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tổ chức Tuần lễ Vũ trụ hằng năm và mời mọi người cùng ngước nhìn lên bầu trời, mơ về những vì sao và các hành tinh xa xôi, qua đó, khơi dậy tình yêu vũ trụ trong trái tim của hàng triệu trẻ em nước Nga.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.