Nga, Mỹ tiến hành Đối thoại ổn định chiến lược vòng 2

Ngày 30/9 (giờ Thụy Sĩ), Nga và Mỹ đã tiến hành vòng Đối thoại ổn định chiến lược (SSD) lần thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) và đồng cấp người Nga Sergey Ryabkov tại vòng đối thoại ở Geneva hôm 28/7. Ảnh: Genevasolutions

Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman dẫn đầu. Tham gia thành phần đoàn còn có Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Kiểm soát vũ trang và An ninh Quốc tế Bonnie Jenkins. Đứng đầu phái đoàn Nga là Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov.

Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva. Các cuộc thảo luận đã diễn ra theo thể thức họp kín, bắt đầu từ lúc 10h sáng (theo giờ Geneva).

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại vòng đàm phán lần này đại diện hai nước tiến hành đối thoại thực chất, sâu rộng nhằm tạo lập một nền tảng cho các giải pháp về kiểm soát vũ trang và giảm thiểu nguy cơ.

Nga và Mỹ hiện là hai cường quốc sở hữu hơn 90% vũ khí hạt nhân toàn thế giới. Một số nội dung khác cũng sẽ được hai bên đề cập tại cuộc gặp lần này, như sử dụng không gian, an ninh mạng hay trí tuệ nhân tạo gắn với vũ khí hạt nhân và một số lĩnh vực chiến lược.

Ngày 9/9, trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant của Nga, Thứ trưởng Ryabkov nói rằng, mặc dù các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ liên quan tới việc thành lập các nhóm công tác về ổn định chiến lược giữa hai nước đang được triển khai song hai bên vẫn chưa nhất trí về việc thành lập cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của các nhóm này. Theo ông, đây là một vấn đề phức tạp và khó có khả năng đạt được sự nhất trí cụ thể trước phiên họp trực tiếp diễn ra vào cuối tháng 9.

Cùng với vấn đề ổn định chiến lược, Thứ trưởng Ryabkov cũng cho biết hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận về việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START mới). Đối với vấn đề này, Nga mong muốn phía Mỹ sẽ sớm đưa ra các đề xuất cụ thể về cách tiếp cận sau khi Nga đã gửi tới phía Mỹ những tín hiệu nhất định. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho biết việc nối lại các hoạt động thanh sát theo thỏa thuận cắt giảm vũ khí chiến lược mới được gia hạn hồi đầu năm 2021 đang bị đình trệ do dịch COVID-19.

Đây là vòng tham vấn thứ hai trong cơ chế SSD - nội dung được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng thuận tại kỳ gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra hồi tháng 6 vừa qua tại Geneva.

Vòng tham vấn đầu tiên hôm 28/7 được đánh giá là tích cực. Thứ trưởng Ryabkov nhìn nhận đối thoại diễn ra trong với bầu không khí cởi mở và hiệu quả, hai bên đã tìm được một số điểm đồng tuy còn có khác biệt quan điểm ở một số chủ đề, nội dung thiết yếu.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - TASS, Genevasolutions

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.