Nga, Mỹ tham vấn kín về INF tại Geneva

Ngày 15/1, giới chức ngoại giao Nga và Mỹ đã bắt đầu cuộc tham vấn về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) tại Geneva, Thụy Sĩ.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Về phía Nga, dẫn đầu là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, trong khi phía Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao về kiểm soát vũ khí và các vấn đề an ninh quốc tế Andrea Thompson dẫn đầu. Trong vòng tham vấn lần này, hai bên tiến hành thảo luận kín.

Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, ông Ryabkov đã thông báo về kế hoạch diễn ra cuộc tham vấn trên trong ngày 15/1. Tương tự, bà Thompson cho biết hai phái đoàn Nga và Mỹ sẽ thảo luận việc tuân thủ hoàn toàn và có kiểm chứng INF. 

Ngày 9/1 vừa qua, phía Nga đã khẳng định sẵn sàng tiến hành tham vấn với Mỹ về INF ở cấp quân sự, ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nếu Mỹ cũng sẵn sàng cho việc này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov khẳng định toàn bộ tiến trình phải diễn ra trên cơ sở bình đẳng.

INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.

Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500 km).

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước khi chế tạo tên lửa “Novator 9M729” và bóng gió về khả năng Mỹ rút khỏi INF. Tuy nhiên, Moskva khẳng định Nga tuân thủ INF trong khi Mỹ luôn vi phạm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ rút khỏi INF sẽ đe dọa số phận của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), văn kiện cuối cùng trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.

Nhiều nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu cũng phản đối việc Mỹ rút khỏi INF do lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.