Nga, Mỹ nhất trí nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Nga, Mỹ đã nhất trí về tầm quan trọng của việc nhanh chóng đạt được một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và bắt đầu đối thoại giữa các bên xung đột theo tinh thần các thỏa thuận 4 bên đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/4.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva cho biết trong cuộc điện đàm ngày 27/7, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí về tầm quan trọng của việc nhanh chóng đạt được một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và bắt đầu đối thoại giữa các bên xung đột theo tinh thần các thỏa thuận 4 bên đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/4.

Tuyên bố đồng thời mô tả cuộc khủng hoảng ở Ukraine là một “cuộc xung đột nội bộ”, mặc dù Washington và Phương Tây cáo buộc Moskva hậu thuẫn lực lượng đòi liên bang hóa đang giao tranh với quân đội Ukraine ở miền Đông nước này, điều mà Nga bác bỏ.

Liên quan đến cáo buộc này, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moskva đã mời và hiện đang đợi các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đến làm công tác thanh tra tại các trạm biên phòng của Nga ở biên giới với Ukraine. Ông Lavrov cũng kêu gọi người đồng cấp Mỹ không cản trở động thái này của OSCE.

Nga, Mỹ nhất trí nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine ảnh 1

Một tay súng ly khai ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Itar-tass

Trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn diễn ra kéo dài giữa quân đội Ukraine và lực lượng dân phòng miền Đông, dòng người dân Ukraine phải đi sơ tán sang Nga ngày một gia tăng. Theo con số chính thức của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, tính đến sáng 27/7, phía Nga đã lập 436 trại tạm cư tiếp nhận hơn 32.400 người, trong đó có gần 12.000 trẻ em.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận 41 trường hợp quân nhân Ukraine đã bỏ ngũ vượt biên sang lãnh thổ Nga. Nhân việc này, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã nhiều lần cảnh cáo các chỉ huy đơn vị không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Liên quan đến vụ máy bay dân sự Boeing-777 của Malaysia rơi tại miền Đông Ukraine làm 298 người thiệt mạng ngày 17/7 vừa qua, trong cuộc điện đàm trên, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố ủng hộ tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân thảm họa này.

Còn theo Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia ngày 28/7, chính phủ nước này hiện đang đàm phán với Chính phủ Ukraine và chính quyền Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DNR) nhằm thiết lập khu vực ngừng bắn bán kính 35 km xung quanh hiện trường vụ máy bay rơi, để đảm bảo an toàn cho các nhà điều tra quốc tế đến khu vực hiện trường. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho biết Kiev không định tấn công để chiếm lại khu vực hiện trường đang thuộc quyền kiểm soát của DNR nhằm tránh phá hủy tất cả các vật chứng.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.