Nga: Mỹ lợi dụng trại tị nạn Rukban để bao biện sự hiện diện quân sự ở Syria

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hoạt động của Mỹ liên quan tới trại tị nạn Rukban tại Syria dường như cho thấy Washington đang lợi dụng cơ sở này để bao biện cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Arab chìm trong xung đột này.
Chú thích ảnh
Đoàn xe của liên quân chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij, Syria ngày 3/4/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Mỹ không cho phép hàng viện trợ nhân đạo tới trại tị nạn Rukban trừ khi số hàng này "qua tay" lực lượng phiến quân do Mỹ hậu thuẫn. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: "Thực tế rằng Mỹ chặn hàng viện trợ, đòi hỏi chỉ cho phép đoàn xe chở hàng viện trợ từ Damascus, không cho phép người tị nạn (rời khỏi Rukban) để biến họ thành con tin... tạo cho tôi cảm giác rằng Washington cần duy trì trại tị nạn này để làm cái cớ bao biện cho sự hiện diện quân sự trái phép của Mỹ tại Syria".

Ông Lavrov dẫn kết quả một khảo sát gần đây cho thấy 95% người dân sinh sống ở trại Rukban mong được trở về nhà. Ngoại trưởng Lavrov cho biết quân đội Nga cùng với chính quyền Syria thiết lập hai hành lang nhân đạo để đảm bảo đường thoát hiểm an toàn cho người tị nạn. Tuy nhiên, ông cho biết phía Mỹ đã thông báo với Nga rằng Washington sẽ không cho phép người dân rời khỏi khu trại Rukban.

Trại Rukban với gần 40.000 người lánh nạn đang sinh sống, nằm ở khu vực miền Nam Syria không xa Jordan. Khu vực trở thành trại tị nạn cho người dân Syria hồi năm 2014 này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. 

Hồi tháng 1 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mô tả người tị nạn sống trong trại Rukban như là "sống trong một cái bẫy" tồi tệ. Theo WHO, nguồn cung nước bị hạn chế, thời tiết giá lạnh, các cơ sở y tế hoạt động trong cảnh thiếu thốn là nguyên nhân góp phần làm gia tăng bệnh tật trong trại Rukbun như cúm, sởi, viêm phổi, các bệnh về hô hấp mãn tính.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).