Nga-Mỹ lập kênh tiếp xúc chuyên về Ukraine

Mỹ và Nga vẫn duy trì tiếp xúc song phương để xử lý cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này. Đó là phát biểu của Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Nga Sergei Ivanov.
Sẽ là bước đi mạo hiểm khi mở rộng thành phần “mô thức Normandy” về Ukraine. Thế nhưng Mỹ và Nga vẫn duy trì tiếp xúc song phương để xử lý cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này. Đó là phát biểu của Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Nga Sergei Ivanov.Hãng tin Interfax mới đây dẫn lời ông Ivano nói rằng: “Sau cùng, thì (phía Mỹ) cũng thể hiện mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ ở Ukraine bằng giải pháp chính trị. Đã có thỏa thuận về việc thành lập cơ chế song phương đặc biệt – kênh tiếp xúc giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin và đồng cấp người Mỹ Victoria Nuland… Kênh này nhằm điều phối các bước đi giúp giải quyết bế tắc ở Ukraine”.
Nga-Mỹ lập kênh tiếp xúc chuyên về Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và đồng cấp người Mỹ John Kerry tại Sochi hôm 13/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Lý giải về quyết định này, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Nga bình luận: “Tại sao lại song phương? Về mặt nguyên tắc, điều mà chúng ta có thể làm là mở rộng ‘mô thức Normandy’ bằng việc kết nạp thêm Mỹ. Thế nhưng chính mô thức hiện hành cũng đang rất mong manh, thể nên việc Mỹ can dự vào lại là bước đi nguy hiểm… Để không làm mọi thứ đổ vỡ, chúng tôi đồng ý là sẽ điều phối hoạt động về Ukraine trên nền tảng song phương trong thời điểm hiện nay”. Ông Ivanov cũng không quên lưu ý rằng Mỹ là bên gây ảnh hưởng ở Ukraine ngay tại thời điểm nổ ra khung hoảng khi nhấn mạnh “chúng ta vẫn nhớ điều gì đã diễn ra vào ai là người khởi xướng chủ chốt. Thế nhưng chuyển thăm của (Ngoại trưởng Mỹ) John Kerry tới Nga cho thấy người Mỹ đã bắt đầu cảm thấy quan ngại”. Theo ông, Washington lo sợ là bởi tình hình Ukraine đang vượt khỏi tầm kiểm soát, như những gì từng xảy ra ở Iraq, Libya.
Hoài Thanh (Interfax)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.