Nga, Mỹ lần đầu tiên thảo luận về khả năng họp bàn cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược

Nga và Mỹ đang có các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp của ủy ban tham vấn song phương về Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START 3). Đây sẽ là cuộc thảo luận lần đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thông tin này được báo Kommersant của Nga dẫn các nguồn thạo tin đăng tải ngày 8/11.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trên biển Caspi, CH Dagestan, Liên bang Nga. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin này, cuộc họp của ủy ban tham vấn song phương về START 3 có thể được ấn định vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới và hai bên đang xem xét chọn Trung Đông làm địa điểm tổ chức. Trước đây, các cuộc họp này thường diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ).

Các cuộc thảo luận giữa hai bên về ổn định chiến lược bị "đóng băng" kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày 24/2 năm nay, tuy nhiên các cuộc tiếp xúc về thỏa thuận song phương duy nhất còn hiệu lực về kiểm soát vũ khí là START 3 vẫn tiếp tục diễn ra. 

Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao hai nước cho biết việc tổ chức cuộc họp này dưới hình thức trực tiếp đang được thảo luận, tuy nhiên không cho biết khi nào có thể diễn ra.   

Hiệp ước START 3 (hay con gọi là START mới) được ký giữa Nga và Mỹ vào năm 2010, có hiệu lực vào ngày 5/2/2011. Hiệp ước này được gia hạn gần đây nhất vào tháng 2/2021. Theo hiệp ước này, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

Lần cuối cùng ủy ban tham vấn họp trực tiếp tại Geneva vào tháng 10/2021. Các cuộc thanh sát theo START 3 tạm dừng từ đầu năm 2020 do dịch COVID-19, cũng như cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng do xung đột ở Ukraine, hai bên nhận thấy cần phải đàm phán về START 3. 

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).