Nga-Mỹ 'khẩu chiến' tại Hội đồng Bảo an

Mỹ và Nga tiếp tục có những lời lẽ đe dọa lẫn nhau tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine hôm 19/3.
Mỹ và Nga tiếp tục có những lời lẽ đe dọa lẫn nhau tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine hôm 19/3.
Đây là cuộc họp lần thứ 8 của HĐBA về tình hình Ukraine chỉ trong 3 tuần qua. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon rời New York để tới Nga và Ukraine trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.
Nga-Mỹ 'khẩu chiến' tại Hội đồng Bảo an ảnh 1

Phiên họp về tình hình Ukraine tại HĐBA LHQ hôm 15/3. Ảnh: AP

Tại phiên họp, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin một lần nữa lên tiếng bảo vệ hành động của Nga liên quan đến vấn đề Crimea. Mở đầu bài phát biểu, ông Churkin ca ngợi hiệp ước do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký trước đó một ngày về việc sáp nhập Crimea vào Nga, cho rằng “sự kiện lịch sử này” thể hiện ý nguyện của người dân bán đảo Crimea và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Đổi lại, Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cảnh báo Washington và các đồng minh đã sẵn sàng cho những bước đi tiếp theo nếu Moskva tiếp tục có những hành động “gây hấn”. Bà Power ví việc Nga sáp nhập Ukraine là “hành động ăn cắp”. Đại sứ Churkin lập tức đáp trả: “Thật không thể chấp nhận được khi nghe những lời lẽ xúc phạm như vậy đối với đất nước tôi”. Ông Churkin cũng nói rằng, nếu phái đoàn Mỹ muốn Nga hợp tác trong các vấn đề khác, thì “Bà Power phải hiểu thật rõ điều này”. Ngay sau đó, Đại sứ Mỹ đã rời khỏi phòng họp cùng với người cấp phó. HT (aljazeera)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.