Nga, Mỹ 'hiểu khác nhau' về giải trừ vũ khí hóa học Syria

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), ông Alexei Pushkov ngày 15/9 cảnh báo rằng Nga và Mỹ có thể có "những cách hiểu khác nhau" về thỏa thuận loại bỏ vũ khí hóa học của Syria.
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), ông Alexei Pushkov ngày 15/9 cảnh báo rằng Nga và Mỹ có thể có "những cách hiểu khác nhau" về thỏa thuận loại bỏ vũ khí hóa học của Syria.
Nga, Mỹ 'hiểu khác nhau' về giải trừ vũ khí hóa học Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry sau các cuộc hội đàm kéo dài 3 ngày tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong bài phát biểu với hãng Interfax, ông Pushkov nói: "Vấn đề chính hiện nay là xem liệu thỏa thuận về Syria này có trở thành chủ đề hiểu theo cách khác nhau, thậm chí là đối lập, ở Mỹ và Nga hay không". Ông Pushkov cũng cho rằng thỏa thuận đạt được hôm 14/9 giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov là "sự thành công đối với ngoại giao Nga". Tuy nhiên, ông Pushkov cho rằng Washington có thể vẫn sử dụng lại các đe dọa về quân sự.Trong một diễn biến khác, phe đối lập Syria ngày 15/9 đã đòi cộng đồng quốc tế áp đặt một lệnh cấm chế độ Damascus sử dụng không quân tại khu vực đô thị, cùng với việc cấm sử dụng vũ khí hóa học.Trong tuyên bố của phe đối lập có đoạn: "Liên minh Dân tộc Syria (SNC) khẳng định việc cấm sử dụng vũ khí hóa học - công cụ vốn đã làm 1.400 dân thường thiệt mạng - nên được mở rộng sang cả việc sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay nhằm vào các khu vực đô thị".Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga không chỉ tạo cơ hội tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ của Syria mà còn hứa hẹn chấm dứt mối đe dọa của loại vũ khí này đối với khu vực và thế giới. Theo ông Obama, cộng đồng quốc tế hy vọng Syria làm theo những cam kết công khai của nước này trong việc bàn giao kho vũ khí hóa học. Ông Obama cũng cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm ngay cả khi thỏa thuận này đạt được tiến triển.TN (Theo AFP/AP/THX)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.