Nga, Mỹ, EU và Ukraine sẽ họp bàn về khủng hoảng Ukraine

Đại diện Mỹ, EU, Nga và Ukraine sẽ có cuộc họp cấp bộ trưởng vào tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 8/4, Liên minh châu Âu (EU) cho biết Mỹ, EU, Nga và Ukraine sẽ có cuộc họp cấp bộ trưởng vào tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Một quan chức EU cho biết cuộc gặp sẽ được tổ chức tại châu Âu, với sự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của EU Catherine Ashton, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia.

Nga, Mỹ, EU và Ukraine sẽ họp bàn về khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Các nghị sỹ Quốc hội Ukraine xô xát với nhau ngay trong phiên họp ngày 8/4. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov và bà Ashton đã điện đàm thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định đề xuất của Nga về “một cuộc đối thoại rộng mở với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị và khu vực tại Ukraine” nhằm đạt được một thỏa thuận về cải cách hiến pháp.

Trong diễn biến khác có liên quan, ngày 8/4, một quan chức cho biết Ủy ban châu Âu (EC) sẽ thành lập một nhóm hỗ trợ cho Ukraine nhằm giúp ổn định nền kinh tế và hỗ trợ cải cách chính trị cho quốc gia này. Nhóm trên, dự kiến được chính thức ra mắt vào ngày 9/4, sẽ bao gồm "hàng chục" người và dự kiến do ông Stefan Fuele, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách mở rộng và chính sách với các nước láng giềng, đứng đầu.

Theo quan chức giấu tên trên, ông này sẽ hợp tác với giới chức Ukraine nhằm xác định “việc trợ giúp và hỗ trợ mà Ukraine cần để ổn định nền kinh tế, tình hình chính trị và giúp về cải cách”. Nhóm này cũng có nhiệm vụ điều phối việc trợ giúp tài chính cho Kiev từ các quốc gia thành viên và các nhà tài trợ khác.

Trong khi đó, theo báo Đức "Tấm gương", Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier ngày 8/4 đã kêu gọi thành lập một nhóm tiếp xúc quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình trạng căng thẳng hiện nay ở miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng mục đích của việc thành lập nhóm tiếp xúc là dẫn tới những cuộc đối thoại trực tiếp giữa các đại diện ở Moskva và Kiev.

Ông Steinmeier cho rằng, đối thoại giữa Chính phủ Nga và Ukraine lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết. Ý tưởng thành lập nhóm tiếp xúc quốc tế đã được ông Steinmeier đưa ra lần đầu tiên hồi tháng trước, song theo nhà ngoại giao Đức, trong tình hình hiện nay, điều này là rất cấp thiết. Ông nói: "Một diễn đàn mà ở đó Nga và Ukraine, dưới sự dàn xếp của quốc tế, có thể đối thoại trực tiếp với nhau lúc này là điều quan trọng hơn bao giờ hết".

Hôm 7/4, ông Steinmeier cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, tại đây, ông bày tỏ hy vọng Moskva và Kiev có thể ngồi vào bàn đàm phán. Vị ngoại trưởng Đức nói: "Chúng tôi sẵn sàng cùng nỗ lực để nhanh chóng đi tới các cuộc đàm phán đó. Thời gian rất gấp, trong khi vẫn còn nhiều vấn đề gai góc cần làm rõ".

T.N (Theo Reuters, AFP)

Dành cho bạn

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.