Nga, Mỹ bàn về hệ thống phòng thủ tên lửa

Tối 9/7, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang LB Nga, Đại tướng Nikolai Makarov đã rời Moscow (Mátxcơva) đi Washington (Oasinhtơn) thăm Mỹ 3 ngày (10-12/7) nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc về kế hoạch của Mỹ bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới.

Tối 9/7, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang LB Nga, Đại tướng Nikolai Makarov đã rời Moscow (Mátxcơva) đi Washington (Oasinhtơn) thăm Mỹ 3 ngày (10-12/7) nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc về kế hoạch của Mỹ bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới.

Thông báo về chuyến thăm này, sáng 10/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Đại tướng Makarov và Chủ tịch Ủy ban tham mưu liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsee sẽ chủ trì phiên họp của Nhóm công tác về hợp tác quân sự thuộc Ủy ban tổng thống hai nước, nhằm bàn các vấn đề mấu chốt liên quan đến việc bảo đảm an ninh khu vực và an ninh toàn cầu cũng như tình hình và triển vọng quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ lần này, tướng Makarov sẽ làm quen với cơ cấu và tổ chức hoạt động của một số ban tham mưu thuộc các lực lượng vũ trang Mỹ.

Nga, Mỹ bàn về hệ thống phòng thủ tên lửa ảnh 1

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang LB Nga, Đại tướng Nikolai Makarov. Nguồn: Internet

Đề cập chuyến thăm Mỹ của Đại tướng Makarov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Serdiukov nêu rõ Nga một lần nữa muốn thông qua cấp lãnh đạo Bộ tổng tham mưu để chuyển cho phía Mỹ lập trường kiên định của Moscow về NMD. Điện Kremlin cho rằng bất chấp quan điểm khác nhau và nhiều khó khăn, phức tạp, Nga và Mỹ vẫn có thể đạt được đồng thuận về NMD, vẫn có thể thiết lập sự hợp tác công bằng và cùng có lợi về vấn đề này. Nga dã nhiều lần nói rõ lập trường của mình và sẵn sàng đối thoại công khai với Mỹ về NMD.

Phát biểu trước chuyến thăm Mỹ, tướng Makarov tuyên bố quá trình tái khởi động quan hệ Nga - Mỹ đang diễn ra trong các lĩnh vực chính trị và quân sự mà một trong những thành tích chủ yếu là việc hai nước năm 2010 đã ký Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới). Tuy nhiên, NMD của Mỹ đang cản trở quân đội hai nước hợp tác nhằm bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi bên, đồng thời góp phần duy trì sự cân bằng chiến lược hiện nay cũng như ổn định và an ninh quốc tế.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.