Nga muốn tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào USD

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, bà Valentina Matvienko ngày 2/3 cho rằng nền kinh tế Nga cần giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.
Chú thích ảnh
Đồng USD tại Fort Worth, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Matvienko, việc giảm phụ thuộc vào một trung tâm tài chính là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, là vấn đề về chủ quyền đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bà Matvienko phát biểu như sau trong một cuộc phỏng vấn: “Đồng USD, đương nhiên sẽ không biến mất ở bất cứ đâu, nó đang và sẽ được lưu thông, nhưng chắc chắn là cần giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế của chúng ta vào bất kỳ loại tiền tệ nào, và điều này đang được thực hiện”. Bà Matvienko lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ “theo chỉ thị của Tổng thống vẫn theo đuổi chính sách phi đô la hóa trong những năm gần đây”.

Theo bà Matvienko, dự trữ vàng và ngoại hối của LB Nga đã ít phụ thuộc hơn vào đồng USD, và các khoản đầu tư của Nga vào trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm 30 lần trong 10 năm qua. Bà nói: “Giảm sự phụ thuộc vào một trung tâm tài chính, dù quan trọng, là chính sách hoàn toàn đúng đắn và Quốc hội Nga ủng hộ nó bằng mọi cách có thể, vì đây là vấn đề chủ quyền của đất nước chúng ta”.

Theo bà Matvienko, gần đây Nga đã thực hiện nhiều bước đi để củng cố đồng ruble, tăng sức hút của nó đối với doanh nghiệp và người dân. Bà cho rằng những biện pháp này cũng mang lại kết quả, thể hiện qua việc ngày càng có nhiều tiền gửi và cho vay bằng đồng ruble, và người dân tin tưởng vào đồng tiền này. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, Nga nên giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Theo ông, cần thực hiện việc này do các biện pháp trừng phạt tiềm tàng của Mỹ.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.