Nga muốn thúc đẩy các dự án 3 bên với Hàn Quốc và Triều Tiên

Nga sẵn sàng triển khai các dự án hợp tác ba bên quy mô lớn với Hàn Quốc và Triều Tiên, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm tạo liên kết kinh tế quy mô lớn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko. Ảnh: sputniknews.com

Điều này được Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko tuyên bố trước sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hankuk tại Seoul ngày 4/10.

Theo bà Matvienko, Nga sẽ nỗ lực thúc đẩy việc thiết lập hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, tiến trình giải trừ hạt nhân, xây dựng cấu trúc an ninh tập thể dựa trên lợi ích của các quốc gia Đông Bắc Á. 

Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng việc thúc đẩy các dự án hợp tác ba bên sẽ giúp củng cố hòa bình trong khu vực. Theo bà, các dự án này có thể được triển khai trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, năng lượng, cung cấp điện, logistic và nhiều lĩnh vực khác. 

Bà Matvienko cho biết gói các dự án ba bên đã được soạn thảo và thảo luận, tuy nhiên việc thực hiện còn gặp trở ngại là các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, vì vậy trước hết cần phải gỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt này để tạo điều kiện thúc đẩy các dự án kinh tế.

Bà Matvienko nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là đối tác chính của Nga ở khu vực Châu Á Thái bình dương. Theo số liệu thống kê, năm 2017 kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 27%, và đang phát triển tích cực trong năm nay. Hiện khoảng 150 công ty Hàn Quốc đang hoạt động ở Nga, trong đó có các tập đoàn lớn như Hyundai, Samsung, LG.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.