Nga muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yuri Pilipson cho biết Moskva mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác cùng có lợi với Ankara và tin tưởng rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể chống lại sức ép của phương Tây.

Ông Pilipson nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là một nước có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Trong những năm gần đây, nước này đã theo đuổi một chính sách ngoại giao độc lập trong hầu hết các vấn đề nhằm đảm bảo, trước hết, lợi ích quốc gia của chính mình. Cách tiếp cận nguyên tắc như vậy góp phần phát triển hợp tác song phương cùng có lợi. 

Nhà ngoại giao Nga chỉ rõ rằng hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển đặc biệt tích cực trong những năm gần đây, với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 lên tới hơn 62 tỷ USD.           

Việc đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Nga cũng là một phần trong chiến lược của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhằm đảm bảo vị trí đặc biệt của Ankara trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cũng như cân bằng quan hệ giữa Nga và phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở thành địa điểm tổ chức một số cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức Nga với các quan chức phương Tây và Ukraine.

Huyền Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.