Nga muốn duy trì đối thoại với Đức

Tổng thống Nga Vladimir Putin rất muốn duy trì đối thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Báo "Tâm điểm" của Đức ngày 30/3 dẫn lời Dmitri Peskov, Người phát ngôn của tổng thống Nga, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin rất muốn duy trì đối thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông Peskov nói trên chương trình "Trực tiếp Berlin" của Đài truyền hình ZDF: "Đối thoại rất có giá trị và chúng tôi hy vọng các cuộc đối thoại đó sẽ được tiếp tục". Về các cuộc điện đàm của Thủ tướng Merkel với Tổng thống Putin, ông Peskov nói rằng các cuộc điệm đàm diễn ra "khá cứng rắn", song vẫn "mang tính xây dựng".

Nga muốn duy trì đối thoại với Đức ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP

Kể từ đầu năm nay, theo các con số chính thức, hai nhà lãnh đạo Đức và Nga đã tiến hành 7 cuộc điện đàm cho nhau. Theo ông Peskov, các cuộc điện đàm này ít nhất cũng góp phần đưa quan điểm của hai nước trong vấn đề Ukraine tiến lại gần nhau hơn và trong bối cảnh căng thẳng leo thang như hiện nay thì những cuộc điện đàm đó có giá trị "ngàn vàng", bất chấp việc quan điểm của hai nước vẫn còn nhiều khác biệt

Mỹ viện trợ cho Moldova nhằm tăng cường an ninh biên giới với Ukraine.

Cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cho biết nước này sẽ trao cho Moldova, quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, 10 triệu USD nhằm tăng cường an ninh trên biên giới với Ukraine.

Đường biên giới phía Đông của Moldova giáp với Ukraine là khu vực ly khai Transdniestr nói tiếng Nga. Trong tháng này, các quan chức tại Transdniestr đã kêu gọi các nhà lập pháp tại Nga thông qua một đạo luật có thể xem xét sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Nga. Trong khi đó, Moskva cho rằng Transdniestr đang bị Moldova và Ukraine phong tỏa.

Bà Nuland cũng cho hay Nga nên gây áp lực để giới chức Transdniestr cho phép các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được vào khu vực biên giới của vùng lãnh thổ này.

TN

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.