Ngả mũ trước đại bản doanh 5 tỷ đô của 'gã khổng lồ' Apple

Trụ sở mới của tập đoàn công nghệ Apple – dự án lớn nhất của "người khổng lồ" này trong năm nay – sắp được hoàn thành và sẽ chính thức mở cửa vào tháng 4 tới.

Theo Businessinsider, trụ sở mới của Apple đang được xây dựng tại Cupertino, bang California (Mỹ), nhìn từ xa trông giống một đĩa bay và có chi phí xây dựng lên tới hơn 5 tỷ USD. Đây cũng là một trong những dự án cuối cùng mà nhà sáng lập quá cố Steve Jobs tham gia.

Dự án được đặt tên là “Công viên Apple”, sẽ là nơi làm việc mới cho nhân viên tập đoàn. Tại đây cũng sẽ có một cửa hàng Apple Store và trung tâm phục vụ dành cho những người đến tham quan.“Tòa nhà chính, khu vực đỗ xe, rạp chiếu phim, trung tâm thể dục đều đang được xây dựng. Việc tiếp nhận người vào làm việc tại tòa nhà chính sẽ bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào cuối năm nay. Giai đoạn 2 và các tòa phụ sẽ hoàn thành trong năm 2018”, thông tin được trích từ báo cáo tiến độ gửi đến Hội đồng thành phố Cupertino.“Công viên Apple” được xây dựng ngay bên cạnh đường cao tốc liên bang 280, và để giảm bớt tiếng ồn, cũng như người đột nhập trái phép, xung quanh khuôn viên được bao quanh lớp hàng rào bảo vệ quân sự. Mái nhà của toà trụ sở hình vòng tròn được bao phủ hoàn toàn bằng các lớp kính pa-nô để tiếp nhận năng lượng mặt trời. Theo nhiều người dự đoán, sản phẩm iPhone tiếp theo của Apple sẽ được công bố tại đây.
Toàn cảnh "Công viên Apple" nhìn từ trên cao:

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.