Nga mời Tổng thư ký OSCE tới hiện trường nơi UAV Ukraine tập kích quy mô lớn

Ngày 11/3, một phái đoàn từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đến hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại khu vực ngoại ô Moskva.
Chú thích ảnh
Một toà chung cư tại Moskva trúng UAV. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, vụ tấn công xảy ra vào sáng cùng ngày khi nhiều UAV cảm tử của Ukraine lao vào khu vực này. Nga đã mời phái đoàn OSCE đang có chuyến thăm Moskva tới hiện trường vụ việc. Theo đó, phái đoàn OSCE đã kiểm tra thiệt hại tại một tòa nhà dân cư ở quận phía Tây thành phố Vidnoye, nằm ở phía Nam Moskva.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố: "Tổng Thư ký OSCE, ông Feridun Sinirlioglu, đã được đưa đến hiện trường nơi các UAV của Ukraine rơi và phát nổ, để trực tiếp chứng kiến thực tế thay vì dựa vào các báo cáo có thể bị bóp méo bởi những bên hậu thuẫn chính quyền Kiev".

Bà Zakharova cáo buộc Ukraine đã cố tình lên kế hoạch tập kích đúng thời điểm Tổng Thư ký OSCE tới Moskva. "Đây không phải lần đầu tiên một phái đoàn cấp cao nước ngoài thăm Moskva trùng với một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine", bà nhấn mạnh, đồng thời cho rằng chuyến thị sát sẽ giúp ông Sinirlioglu thấy rõ bản chất thực sự của chính quyền Kiev.

Chú thích ảnh
Phái đoàn OSCE tới hiện trường vụ việc. Ảnh: RT

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố OSCE có vấn đề lớn và không đóng vai trò trong việc ngăn chặn các yếu tố dẫn tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, mặc dù tổ chức này có thể làm được điều đó.

Ông Peskov cũng cho rằng Điện Kremlin đã đúng khi quyết định cho Tổng Thư ký Feridun Sinirlioglu, người đang có chuyến thăm Moskva, thấy được hậu quả vụ tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 11/3 vào thủ đô của Nga. 

Nga nhiều lần chỉ trích OSCE vì thiếu khách quan trong cuộc xung đột Ukraine. Năm ngoái, Moskva lên án tổ chức này vì không lên tiếng về các vụ sát hại dân thường Nga do lực lượng Ukraine tiến hành trong các cuộc tập kích tại khu vực biên giới.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 337 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong đêm. Phần lớn các thiết bị này bị đánh chặn tại tỉnh Kursk và Moskva, với lần lượt 129 và 91 chiếc bị tiêu diệt. Tại vùng Moskva, thống đốc Andrey Vorobyev xác nhận ba dân thường thiệt mạng và hơn một chục người khác bị thương do vụ tấn công.

Đây là con số cao kỷ lục của một vụ tấn công bằng UAV từ Kiev. Đây cũng là hành động đáp trả mà Ukraine thực hiện sau một loạt cuộc tấn công dữ dội gần đây của Nga.

Về phía Ukraine, nước này vẫn chưa bình luận về vụ tấn công vào Moskva, nhưng cho biết lực lượng Nga đã tấn công Ukraine qua đêm bằng một tên lửa đạn đạo và 126 UAV, đốt cháy một cơ sở lưu trữ nhiên liệu và làm bị thương ít nhất hai người ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước.

Việt Dũng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.