Nga mở rộng trừng phạt quan chức và doanh nhân Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chính phủ Nga ngày 1/11 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều quan chức cấp cao và doanh nhân Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko là một trong những quan chức cấp cao bị Nga trừng phạt. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo sắc lệnh đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức, danh sách mở rộng lần này bao gồm Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko, Bộ trưởng Kinh tế – Môi trường – Nông nghiệp Oleksiy Sobolev và Cố vấn Bộ Quốc phòng Oleksandr Kubrakov. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, chứng khoán, quỹ phi tiền mặt tại Nga và cấm chuyển vốn ra nước ngoài.

Danh sách cũng bổ sung thêm các cựu quan chức cấp cao như cựu Bộ trưởng Tư pháp Denys Malyuska và cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Rostislav Shurma, nâng tổng số người bị trừng phạt mới lên 10 cá nhân.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga áp đặt biện pháp đáp trả đối với đại diện một số tổ chức và quốc gia châu Âu sau khi Liên minh châu Âu (EU) ban hành gói trừng phạt thứ 19 với Moskva, bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào Nga.

Trước đó, ngày 6/10, Nga cũng đã đưa tập đoàn Renault SAS (Pháp) vào danh sách các pháp nhân bị hạn chế do hoạt động liên quan lĩnh vực hợp tác kỹ thuật – quân sự. Sắc lệnh này do Thủ tướng Mikhail Mishustin ký ban hành.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.