Nga mở chiến dịch truy quét khủng bố ở Bắc Kavkaz

Sáng 15/1, lực lượng chống khủng bố Liên bang Nga đã tiêu diệt hai đối tượng khủng bố và thu giữ nhiều vũ khí trong một chiến dịch đặc biệt được triển khai tại vùng Khasavyurt của CH Dagestan thuộc Nga.

Sáng 15/1, lực lượng chống khủng bố Liên bang Nga đã tiêu diệt hai đối tượng khủng bố và thu giữ nhiều vũ khí trong một chiến dịch đặc biệt được triển khai tại vùng Khasavyurt của CH Dagestan thuộc Nga. Đây được xem là một trong những hoạt động của lực lượng chức năng Nga nhằm tăng cường an ninh trước thềm Đại hội Thể thao thế giới mùa Đông Sochi 2014 diễn ra từ ngày 7/2 đến 23/2/2014.

Theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia LB Nga (NAK), lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh liên bang và Bộ Nội vụ đã phong tỏa một ngôi nhà tình nghi là nơi trú ẩn của bọn khủng bố ở vùng Khasavyurt. Các đối tượng trong nhà đã đáp trả dữ dội bằng các vũ khí tự động và lựu đạn, khiến 3 binh sĩ Nga thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Tuy nhiên, lực lượng chức năng LB Nga đã tiêu diệt được hai đối tượng, trong đó có một kẻ chủ mưu vụ đánh bom liều chết tại vùng Pyatigorsk thuộc Nga. Ngoài ra, khi lục soát nơi trú ẩn của bọn khủng bố, cơ quan chức năng đã thu giữ một quả mìn cảm biến từ trường có công suất tương đương 1kg thuốc nổ TNT và một thiết bị nổ tự chế có công suất tương đương 50 kg thuốc nổ TNT.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng LB Nga đã nhận dạng được hai đối tượng trên. Một kẻ sinh năm 1986, có tên là Rustam Dagirov, trong một thời gian dài chuyên cung cấp thực phẩm và thuốc men cho các băng nhóm tội phạm, đồng thời biến nhà mình ở vùng Khasavyurt là nơi ẩn náu của bọn tội phạm. Đối tượng còn lại là Marat Idrisov, sinh năm 1982, cầm đầu một băng nhóm khủng bố ở vùng Khasavyurt. Theo điều tra của NAK, Marat Idrisov chính là một trong những kẻ chủ mưu gây ra vụ đánh bom liều chết tại Pyatigorsk ngày 27/12 năm ngoái, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.