Nga: Miền Đông Ukraine phải có tiếng nói trong việc tổ chức trưng cầu ý dân

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các khu vực miền Đông Ukraine phải được tham gia vào công tác soạn thảo hiến pháp sẽ được đưa ra cuộc trưng cầu ý dân về thể chế nhà nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các khu vực miền Đông Ukraine, nơi có đông người nói tiếng Nga, phải được tham gia vào công tác soạn thảo hiến pháp sẽ được đưa ra cuộc trưng cầu ý dân về thể chế nhà nước. 

Theo ông Lavrov, việc Ukraine chia tách không nằm trong lợi ích của Nga, tuy nhiên Moskva muốn tất cả các công dân của nước này được chính quyền đối xử như nhau.

Nga: Miền Đông Ukraine phải có tiếng nói trong việc tổ chức trưng cầu ý dân ảnh 1

Một người biểu tình đang chuẩn bị tháo cờ Ukraine trước tòa Thị chính ở Mariupol hôm 13/4. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, quyền Tổng thống Ukraine Aleksander Turchinov tuyên bố có thể tổ chức trưng cầu ý dân về thể chế nhà nước đồng thời với bầu cử tổng thống, tức là vào ngày 25/5 tới. Phát biểu trước cuộc họp Ủy ban hòa giải Quốc hội, ông Turchinov khẳng định không phản đối trưng cầu ý dân và mong muốn tuyệt đại đa số người dân Ukraine sẽ ủng hộ một đất nước Ukraine nhất thể và thống nhất.

Trong khi đó, trước thềm cuộc gặp bộ trưởng ngoại giao 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) diễn ra cùng ngày tại Luxembourg, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Catherine Ashton, cũng như Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết EU sẽ xem xét khả năng tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trên toàn lãnh thổ Ukraine về liên bang hóa quốc gia này sau khi tình hình tại đây được ổn định. Bà Catherine Ashton bày tỏ hy vọng cuộc gặp bốn bên Nga-Mỹ-EU-Ukraine ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/4 tới có thể mang lại sự ổn định tại Ukraine.

Cùng ngày, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại Ukraine thông báo tình hình tại các khu vực miền Đông nước này như Kharkov, Lugansk, Donetsk, Slaviansk đang tiếp tục leo thang và xấu đi. Người biểu tình tại thành phố Gorlovk thuộc tỉnh Donetsk đã chặn tuyến đường trung tâm, phong tỏa đường ra vào thành phố và chiếm trụ sở cảnh sát thành phố.

Trước đó, trụ sở hội đồng thành phố Gorlovk cũng đã bị một số người biểu tình kiểm soát. Còn tại Lugansk người biểu tình yêu cầu lãnh đạo tỉnh không chấp hành chỉ thị từ chính quyền Kiev và phải công nhận phong trào nhân dân. Họ tuyên bố ngày 16/4 là hạn chót để lãnh đạo tỉnh thể hiện quan điểm của mình trước những yêu sách trên.

Tổng thống Putin quan ngại tình hình Ukraine

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov ngày 14/4 cho biết Tổng thống Putin đang theo dõi tình hình ở Ukraine với mối quan ngại rất lớn.

Trả lời khi được hỏi về lời kêu gọi của những người ly khai ủng hộ Nga ở miền Đông Ukraine muốn ông Putin giúp họ chống lại lực lượng của Chính phủ Ukraine, ông Peskov nói: "Thật không may, có quá nhiều lời kêu gọi từ các khu vực miền Đông Ukraine hướng trực tiếp đến ông Putin muốn ông can thiệp theo hình thức này hoặc hình thức kia. Tổng thống đang theo dõi các diễn tiến ở miền Đông Ukraine với mối quan ngại rất lớn".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.