Nga: Mất khoảng 3 tháng để tạo vaccine ung thư cá thể hoá cho từng bệnh nhân

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya, Vladimir Gushchin, cho biết việc phát triển vaccine ung thư cho từng bệnh nhân cụ thể hiện mất khoảng ba tháng.
Chú thích ảnh
Vaccine không phải là “thuốc chữa bách bệnh” mà là một công cụ bổ trợ cho các phương pháp điều trị ung thư hiện có. Ảnh: Tass

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nươc TASS, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya, Vladimir Gushchin nói: “Hiện tại, chúng tôi cần khoảng ba tháng để tạo ra một loại vaccine. Khoảng thời gian này sẽ được rút ngắn trong tương lai”.

Trước đó vào ngày 1/4, bệnh nhân đầu tiên tại Nga đã được tiêm vaccine ung thư cá thể hóa do trong nước sản xuất.

Theo Bộ Y tế Nga, Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang trực thuộc bộ này đã lần đầu tiên trong thực tiễn lâm sàng tiêm vaccine chống ung thư cá thể hóa Neooncovac cho một bệnh nhân được chẩn đoán mắc u hắc tố da. Bệnh nhân đầu tiên được tiêm này là một người đàn ông 60 tuổi sinh sống tại vùng Kursk.

Ông Andrey Kaprin, Tổng Giám đốc Trung tâm X quang, nhấn mạnh: “Hiện nay, việc điều trị ung thư đang tiến tới mức độ cá thể hóa cao. Lần đầu tiên, chúng tôi sử dụng vaccine mRNA được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân. Cách tiếp cận này không chỉ nhằm điều trị mà còn giúp hệ miễn dịch nhận diện và loại bỏ chính xác các tế bào gây bệnh”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho rằng đây là bước tiến quan trọng của y học hiện đại, đồng thời nhấn mạnh công nghệ này không phải là “thuốc chữa bách bệnh” mà là một công cụ bổ trợ cho các phương pháp điều trị ung thư hiện có.

Thủ thuật được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về Chẩn đoán hình ảnh thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga. Bệnh nhân mắc ung thư hắc tố da đã được tiêm vaccine mRNA Neooncovac và hiện đang tiếp tục điều trị miễn dịch.

Theo thông cáo của Bộ Y tế, dù đang được điều trị, nguy cơ bệnh tiến triển vẫn ở mức cao và các lựa chọn điều trị tiêu chuẩn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, vaccine mRNA cá thể hóa được xem là một giải pháp nhằm kiểm soát bệnh.

Cơ quan này cho biết Neooncovac hiện có thể được sử dụng như một liệu pháp điều trị đối với bệnh nhân trưởng thành mắc ung thư hắc tố da không thể phẫu thuật hoặc đã di căn.

Bộ trưởng Murashko cũng cho biết, sau lần sử dụng đầu tiên, việc triển khai ứng dụng lâm sàng của công nghệ này đã hoàn tất và theo chỉ đạo của Thủ tướng Mikhail Mishustin, đã được đưa vào chương trình bảo đảm của nhà nước.

Trước đó, hồi đầu năm, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya về Dịch tễ học và Vi sinh học, cho biết hiệu quả của vaccine Nga trong điều trị ung thư hắc tố da đạt trên 90%.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.