Nga mang Su-35, Yak-130 và Ka-52 đến Paris

Tại Paris Air Show 2013, Rosoboronexport sẽ giới thiệu trên 100 sản phẩm quân sự, trong đó đáng chú ý nhất là máy bay huấn luyện chiến đấu Yakovle Yak-130, chiến đấu cơ đa năng Sukhoi Su-35 Flanker-E và trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Hokum B

Nga sẽ trưng bày máybay huấn luyện chiến đấu Yakovle Yak-130 và chiến đấu cơ đa năng Sukhoi Su-35Flanker-E cùng trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Hokum B tại Triển lãm hàng khôngParis sắp diễn ra tại Le Bourget. 

Nga mang Su-35, Yak-130 và Ka-52 đến Paris ảnh 1

Máy bay tiêm kích hạng nặng đa năng Su-35.

Paris Air Show là triểnlãm hàng không quốc tế lớn nhất và lâu đời nhất, diễn ra thường niên tại sânbay Le Bourget ở Paris. Năm nay Paris Air Show lần thứ 50 được tổ chức từ 17-23/6, thu hút2.113 công ty đến từ 45 quốc gia trên khắp thế giới. Phái đoàn Nga tham dựtriển lãm này sẽ được dẫn đầu bởi Giám đốc Cục hợp tác kỹ thuật và quân sự Liênbang, Alexander Fomin.

Tập đoàn xuất khẩu vũkhí Rosoboronexport đang hy vọng sẽ ký được một loạt hợp đồng lớn chuyển giao Su-35,Ka-52 và Yak-130 . “Chúng tôi đang đàmphán về cả ba loại máy bay và hy vọng sẽ ký hợp đồng tại Paris”, trưởng đoàn củaRosoboronexport, ông Sergei Kornove cho biết.

Tại Paris, Rosoboronexportcũng sẽ giới thiệu trên 100 sản phẩm quân sự, bao gồm máy bay, hệ thống phòngkhông, trang thiết bị trên máy bay và các loại đạn dược.

Nga mang Su-35, Yak-130 và Ka-52 đến Paris ảnh 2

Trực thăng tấn công Ka-52 Hokum B.

Su-35 là loại chiến đấucơ đa năng tiên tiến được đánh giá là “thế hệ 4++, sử dụng công nghệ thế hệ thứ5”. Hoạt động với hai động cơ 117S, Su-35 có thể thực hiện tấn công cùng lúcnhiều mục tiêu trên không bằng cả tên lửa dẫn đường lẫn không dẫn đường và cáchệ thống vũ khí khác.

Trong khi đó Ka-52Hokum-B là phiên bản cải tiến của Ka-50 Hokum. Chiếc trực thăng tấn công này đượctrang bị đại bác 30 ly, tên lửa laser dẫn đường Vikhr, các loại rocket và bom.Nó cũng được lắp đặt hai radar, một để phát hiện mục tiêu mặt đất và một dànhcho mục tiêu trên không. Ngoài ra, máy bay còn có hệ thống quan sát nhiệt hoạtđộng hiệu quả cả ban ngày lẫn ban đêm Samshite.

Ka-52 có tốc độ tối đa350km/h, có thể bay cao tới 5.500 mét với tầm bay trên 1.000 km.

Nga mang Su-35, Yak-130 và Ka-52 đến Paris ảnh 3

Và máy bay huấn luyện không chiến Yak-130 Mitten của Nga.

Sản phẩm chủ lực còn lạicủa Nga tại Paris Air Show 2013, Yak-130 Mitten, là máy bay huấn luyện chiến đấu cótầm bay 2.000 km, tốc độ tối đa 1.060km/h và tải trọng lên tới 3.000 kg.Đây là loại máy bay chủ chốt của hoạt động huấn luyện phi công Nga.

Tháng 12/2011, nhà sảnxuất Irkut và Bộ quốc phòng Nga đã ký hợp đồng chuyển giao 55 chiếc Yak-130 từnay tới năm 2015.

T.Hằng (Theo Ria Novosti)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.