Nga lo ngại Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân như một ‘lựa chọn chính trị’

Chính phủ Nga cho rằng động thái tăng cường và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp của Mỹ là một tín hiệu ám chỉ Nhà Trắng sẵn sàng sử dụng loại vũ khí chết người này như một “lựa chọn chính trị” trên đấu trường thế giới.
Chú thích ảnh
Tên lửa Trident II D5 phóng từ tàu ngầm lớp Ohio USS Nebraska ngoài khơi California. Ảnh: Hải quân Mỹ

“Washington đang hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân, tích hợp nhiều khả năng mới, mở rộng tính khả dụng”, kênh RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova phát biểu ngày 6/3.

Theo người phát ngôn Zakharova, đầu năm nay, Mỹ đã nâng cấp năng lực của các vũ khí hạt nhân. Cụ thể, quân đội nước này triển khai đầu đạn hạt nhân hiệu suất thấp cho các tàu ngầm, xóa bỏ các quy định hạn chế sử dụng vũ khí và đưa thế giới tới sát nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Ông Tim Wright – điều phối viên thuộc tổ chức Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) – nhận định động thái trên của Mỹ là “một diễn biến đáng báo động gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân”.

“Mối lo ngại hiện giờ của chúng tôi là mức độ mở rộng khả năng hoạt động của vũ khí hạt nhân công suất thấp Mỹ, bao gồm quá trình phát triển và triển khai các loại vũ khí đó cho những phương tiện chiến lược”, người phát ngôn Zakharova nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu, bà Zakharova cho biết động thái của Washington khiến Moskva tin rằng quốc gia phương Tây đã “quyết định cân nhắc một cuộc xung đột hạt nhân trở thành một lựa chọn chính trị và đang xây dựng những kịch bản tiềm tàng trong tương lai”.

Trước đó, vào đầu tháng Hai, Mỹ đã làm giới chức Nga nổi giận khi tổ chức tập trận với tình huống giả định Nga tấn công một đồng mình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bằng vũ khí hạt nhân công suất thấp. Tại đó, Mỹ đã phản ứng bằng hành động đáp trả tấn công hạt nhân “giới hạn”.

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ thái độ chần chừ trong việc cam kết gia hạn Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào tháng 4/2021. Nhân dịp hiệp ước đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm vào 5/3 vừa qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong một tuyên bố kêu gọi các bên tái tham gia ký kết vì hòa bình thế giới.

"Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia thành viên tận dụng tối đa cơ hội này để tăng cường hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như các biện pháp để thúc đẩy việc thực hiện NPT”, Tổng thư ký Guterres khẳng định.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.